Truy bắt nghi phạm giết người giấu xác

01/02/2013 02:54 GMT+7

Hôm qua 31.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Vinh (ảnh - 32 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú Q.12), do liên quan đến vụ giết người, cướp tài sản nhưng y đã bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sáng 26.8.2012, nghe mùi hôi thối, người dân đã đi tìm và phát hiện một xác chết nam đang trong giai đoạn phân hủy, được giấu trong phòng trọ số 4 ở KP.4, P.Hiệp Thành, Q.12. Qua xác minh, cơ quan công an xác định danh tính của nạn nhân là Nguyễn Minh Nguyên (26 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú Q.Tân Bình, nhân viên của một ngân hàng ở TP.HCM và làm thêm nghề sửa chữa máy vi tính). Qua nhiều tháng điều tra, đến nay Đội Trọng án (PC45) đã xác định Vinh là nghi phạm gây ra vụ trọng án trên.

Truy bắt nghi phạm giết người giấu xác

Chiều 23.8.2012, Vinh đã gọi điện thoại cho Nguyên đến phòng trọ sửa máy vi tính, sau đó dùng búa đập vào đầu nạn nhân cho đến chết. Gây án xong, Vinh kéo xác nạn nhân vào nhà vệ sinh giấu, khóa trái cửa phòng trọ bỏ trốn cùng chiếc xe gắn máy hiệu Air Blade (BKS: 63B9 - 125.41) màu đỏ đen và lấy 5 triệu đồng, 1 ĐTDĐ của nạn nhân. Đội Trọng án (PC45) đang kêu gọi Vinh ra đầu thú và ai phát hiện chiếc xe gắn máy nói trên xin gọi ĐT (08.38387414) báo cho cơ quan điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.