Bắt giữ 2 xe tải chở thịt và gia cầm sống không rõ nguồn gốc

01/02/2013 17:21 GMT+7

(TNO) Lúc 0 giờ 44 phút ngày 1.2, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (TP.HCM) phát hiện xe tải mang BKS 63L-3592 do tài xế Dương Văn Dẩn (30 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển trên QL1, chở 925 con gà sống, 222 chim bồ câu, 11.000 quả trứng gà.

Tại hiện trường, tài xế Dẩn không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên cho đoàn kiểm tra.

Trạm kiểm dịch đã lập biên bản xử phạt hành chính và mang tất cả số gà, chim bồ cầu, trứng gà nêu trên đi kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm.

Bắt giữ 2 xe tải chở thịt và gia cầm sống không rõ nguồn gốc
Lô hàng thịt và gia cầm sống bị bắt giữ - Ảnh: Trạm kiểm dịch cung cấp

* Lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức đã bắt giữ xe tải mang BKS 60P-0898 do tài xế Nguyễn Anh Tuân (32 tuổi, quê Đồng Nai), vận chuyển 344 kg xương gà từ Đồng Nai về TP.HCM.

Lô xương gà trên không giấy chứng nhận kiểm dịch và có dấu hiệu bốc mùi.

Trạm kiểm dịch đã lập biên bản và buộc tiêu hủy toàn bộ số xương gà nói trên.

Công Nguyên

>> Kiểm tra bình ổn thị trường trứng gia cầm
>> Sẽ điều tra hành vi “làm giá” trứng gia cầm
>> Làm rõ nguyên nhân giá trứng gia cầm tăng đột biến
>> Giá trứng gia cầm ở Hà Nội tăng “ầm ầm”
>> Dịch bệnh làm chết trên 700.000 gia súc, gia cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.