16 học viên cai nghiện trốn trại, 1 người tử vong

02/02/2013 03:45 GMT+7

Ngày 1.2, các cơ quan chức năng Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân một học viên (HV) cai nghiện tử vong khi tham gia đào tẩu tập thể.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 31.1, nhóm HV gồm 16 người đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội (gọi tắt là trung tâm - ảnh) thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai (đóng tại xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc) đồng loạt ào ra phía cổng chính của trung tâm, tấn công bảo vệ để trốn ra ngoài. Quá trình xô xát đã làm anh Nguyễn Minh Phương, bảo vệ trung tâm, bị thương.

 16 học viên cai nghiện trốn trại, 1 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bảo vệ trung tâm điện báo Công an xã Xuân Phú cùng cơ quan chức năng tiến hành truy bắt các HV trốn trại. Đến rạng sáng 1.2, cơ quan chức năng đã bắt được 11 người đưa về trung tâm. Đến khoảng 2 giờ sáng, nhân viên trung tâm phát hiện trong số HV bị bắt trở lại, Hoàng Văn Văn (39 tuổi, quê H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) có dấu hiệu khó thở, tím tái nên chuyển tới Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc cấp cứu. Tuy nhiên, Văn đã chết trên đường đưa đến bệnh viện. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Văn tử vong do bị dập phổi, đa chấn thương…

Được biết, Văn nghiện ma túy nặng và là “dân anh chị” từ Hải Phòng vào Đồng Nai sinh sống. Năm 2012, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Văn cùng đàn em đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên đã lập hồ sơ đưa vào trung tâm để cai nghiện bắt buộc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc trung tâm, cho biết: "Hầu hết các HV trốn trại đều nghiện ma túy nặng, bị các tỉnh, thành lập hồ sơ đưa vào trung tâm để cai nghiện bắt buộc. Vào dịp lễ Noel vừa qua, các HV này đã có ý định trốn trại, nhưng trung tâm kịp thời ngăn chặn. Còn lần này, hành động của họ quá bất ngờ, khiến trung tâm không kịp phản ứng kịp".

Đến chiều 1.2, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục truy bắt 5 HV còn lại gồm Võ Hoàng Chương, Lê Văn Trường, Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Văn Phước và Hà Văn Minh (đều quê Đồng Nai); đồng thời điều tra nguyên nhân cái chết của Văn.

Kim Cương

>> Học viên cai nghiện sử dụng ma túy
>> 90 học viên cai nghiện ma túy trốn trại
>> Vụ 131 học viên cai nghiện bỏ trốn: Đã bắt lại được 87 người
>> Hơn 100 học viên cai nghiện bỏ trốn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.