Ngân khố Zimbabwe chỉ còn... 217 USD

31/01/2013 11:11 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe, ông Tendai Biti, cho biết ngân khố nước này chỉ còn có... 217 USD.

(TNO) Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe, ông Tendai Biti, cho biết ngân khố nước này chỉ còn có... 217 USD.

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 29.1, ông Biti tuyên bố: “Hồi tuần rồi, sau khi trả hết lương cho công chức nhà nước, ngân khố Zimbabwe chỉ còn... 217 USD”, theo tin tức từ tờ Telegraph ngày 30.1.

“Tình hình tài chính của chính phủ Zimbabwe đang trong tình trạng tê liệt”, ông Biti thừa nhận.

Ông Biti cho rằng Zimbabwe sẽ không có đủ tiền để tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử vào cuối năm nay.

Chính phủ Zimbabwe đang tìm kiếm hỗ trợ từ nước ngoài để giải quyết bài toán thiếu hụt ngân sách trầm trọng này, theo ông Biti.

Hơn một phần ba dân số Zimbabwe sống trong cảnh thiếu thiếu thốn, nghèo khổ, với thu nhập dưới 2 USD/ngày (dân số Zimbabwe khoảng 13 triệu người), theo tờ Telegraph.

Hồi năm 2008, cũng chính tờ Telegraph đã đưa ra con số ước tính "siêu lạm phát" của Zimbabwe ở mức 230 triệu %, tức tiền giấy hoàn toàn không có giá trị và buộc quốc gia châu Phi này chuyển qua sử dụng đô la Mỹ.

Phúc Duy

>> Một binh sĩ Zimbabwe bị ba phụ nữ... cưỡng bức
>> Tổng thống Zimbabwe phủ nhận cáo buộc “cướp đoạt kim cương”
>> Zimbabwe: Đánh đập, lôi vợ ra tòa chỉ vì miếng thịt gà
>> Trung Quốc xây trường huấn luyện quân sự cho Zimbabwe
>> Tổng thống Zimbabwe "chọc giận" dân Jamaica
>> Zimbabwe đổi platinum lấy vũ khí Nga?
>> Nạn “cướp tinh trùng” ở Zimbabwe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.