Quân đội Ai Cập cảnh báo chính phủ

30/01/2013 03:25 GMT+7

Ngày 29.1, Tổng tư lệnh quân đội Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi cảnh báo xung đột kéo dài do căng thẳng giữa các lực lượng chính trị có thể “dẫn đến nguy cơ sụp đổ nhà nước”. Tờ Le Monde dẫn lời ông al-Sissi nhận định khó khăn về kinh tế, chính trị là “mối đe dọa thực sự” đối với an ninh nước này.

Sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, quân đội Ai Cập tạm giữ quyền điều hành đất nước trong hơn 1 năm cho đến khi ông Mohamed Morsi đắc cử vào tháng 6.2012. Bạo động bùng phát từ ngày 25.1 đến nay đã làm ít nhất 52 người thiệt mạng. Trước tình hình ngày càng nghiêm trọng, Tổng thống Morsi phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời áp dụng luật giới nghiêm ở 3 thành phố Port Said, Suez và Ismailia. Tuy nhiên, đến rạng sáng qua, tại Port Said vẫn tiếp tục xảy ra đụng độ làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Lan Chi

>> Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở ba thành phố
>> Bùng phát bạo động tại Ai Cập
>> Bạo loạn ở Ai Cập, 9 người chết
>> Sập nhà ở Ai Cập, 25 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.