Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc

30/01/2013 03:20 GMT+7

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ủng hộ quyết định của Philippines đưa yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông ra tòa quốc tế.

Tờ Inquirer ngày 29.1 dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Carlos Sorreta cho hay: “Các thành viên quốc hội Mỹ bày tỏ ủng hộ cao độ đối với nỗ lực giải quyết tình hình theo tinh thần hòa bình phù hợp Công ước LHQ về luật Biển”. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Edward Royce, đang dẫn đầu đoàn nghị sĩ thăm Manila, cũng tuyên bố Trung Quốc nên đồng ý đối diện Philippines trước tòa án quốc tế nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng quan hệ song phương. “Trung Quốc nên tham gia quá trình này để chúng ta giải quyết theo luật quốc tế”, AP dẫn lời nghị sĩ Royce nói sau cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Albert del Rosario. Bên cạnh đó, Philippines cũng tuyên bố vẽ xong bản đồ mới về biển Đông, đặt lại tên một số khu vực, ghi rõ phạm vi vùng đặc quyền kinh tế mà Manila cho là thuộc về mình theo UNCLOS. Theo Inquirer, tài liệu mới do Cơ quan Bản đồ và Thông tin tài nguyên quốc gia bao gồm một số khu vực đang tranh chấp, chẳng hạn như bãi cạn Scarborough.

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc
Trung Quốc tuyên bố sẽ điều tàu Ngư Chính 88 đến biển Hoa Đông - Ảnh: Gxnews.cn

Cũng trong ngày 29.1, Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng Bắc Kinh hy vọng tránh xung đột trên biển Đông, bao gồm cả vấn đề bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, nước này lại vừa bổ sung thêm một số tàu ngư chính mới với nhiệm vụ “quản lý” khu vực đơn phương tuyên bố chủ quyền trên biển Đông song song với kế hoạch tung 200 tàu cá hoạt động ở Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trong thời gian tới. Về tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình mới tuyên bố hai bên có thể giải quyết vấn đề “thông qua đàm phán và tham vấn” hôm 25.1 thì Tân Văn xã lại đưa tin về việc triển khai tàu Ngư Chính 88 đến vùng biển gần khu vực tranh chấp. Đây là tàu hải quân được chuyển đổi chức năng có độ choán nước lên tới 15.000 tấn.

Nhật tăng ngân sách quốc phòng

Nội các Nhật Bản ngày 29.1 thông qua ngân sách quốc phòng trị giá 52,5 tỉ USD, cao nhất trong 11 năm qua. Dù chỉ tăng 0,8% so với năm ngoái, mức ngân sách mới thể hiện cam kết của Thủ tướng Shinzo Abe tăng cường an ninh cũng như công tác bảo vệ khu vực Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc, theo AFP. Cùng ngày, Indonesia - Nhật  cam kết tăng cường hợp tác an ninh vì mục tiêu ổn định khu vực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono với Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Eji Kamizuka tại Jakarta.

Thụy Miên

>> Trung Quốc sắp tung 200 tàu cá ra biển Đông
>> Biển Đông là chủ đề Việt Nam luôn luôn quan tâm
>> Tình hình biển Đông, Hoa Đông vẫn nóng
>> Thêm tàu hải giám xuống biển Đông
>> Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biển Đông và Hoa Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.