Trưởng công an xã bị chém trọng thương

29/01/2013 02:25 GMT+7

Ông Lê Tiến Huynh, Phó công an xã Hải Ninh, H.Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết sáng 28.1 người nhà Đinh Xuân Tâm - kẻ chém trọng thương Trưởng công an xã Hải Ninh đã mang cây kiếm và xe máy (là phương tiện gây án) đến giao nộp Công an xã Hải Ninh.

Tâm hiện bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đang được gia đình tìm kiếm để khuyên ra đầu thú. Vào chiều tối 27.1, ông Lê Vũ Hạnh (42 tuổi, Trưởng công an xã Hải Ninh) đang nằm nghỉ tại nhà riêng thì bị Tâm và Lê Văn Huy (đều ngụ xã Hải Ninh) xông vào dùng kiếm và mã tấu chém liên tiếp, khiến ông Hạnh bị thương nặng. Nghe tiếng ông Hạnh kêu cứu, một số người dân chạy sang nên Tâm và Huy vội bỏ trốn. Hiện ông Hạnh đang được điều trị tại Bệnh viện Hợp Lực (Thanh Hóa).

Trưởng công an xã bị chém trọng thương
Ông Lê Vũ Hạnh đang điều trị tại bệnh viện

Được biết, chiều 27.1, ông Hạnh và ông Đinh Xuân Trường (bố của Tâm, là cán bộ thu thuế xã Hải Ninh) xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cãi nhau. Biết chuyện, Tâm rủ Huy đến nhà ông Hạnh để trả thù. Tâm đã có hai tiền sự về tội cố ý gây thương tích.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.