Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi

30/01/2013 03:45 GMT+7

Ngày 29.1, Nữ hoàng Hà Lan Beatrix tuyên bố nhường ngôi cho con là Thái tử Willem-Alexander, theo tờ Le Monde. Dự kiến, vị thái tử 45 tuổi sẽ lên ngôi vào ngày 30.4.

Sau 123 năm trải qua 3 đời nữ hoàng, đến nay Hà Lan mới lại có một đấng mày râu ngồi lên ngai vàng. Nữ hoàng Beatrix sẽ bước sang tuổi 75 vào ngày 31.1. Bà quyết định thoái vị do tuổi cao và tinh thần suy sụp sau khi con thứ hai là Hoàng tử Johan Friso bị hôn mê vì tai nạn từ đầu năm ngoái. Sau 33 năm trị vì, nữ hoàng rất được dân chúng yêu mến. Còn Willem-Alexander được mô tả là người vui tính, vô tư lự nên sẽ phải thay đổi khá nhiều để phù hợp với trọng trách của hoàng gia. Ông tốt nghiệp ngành sử học và từng phục vụ trong quân đội. Thái tử đã có 3 con gái với bà Maxima Zorreguieta.

Nữ hoàng Hà Lan nhường ngôi
Nữ hoàng Beatrix và Thái tử Willem-Alexander - Ảnh: Reuters

Lan Chi

>> Nữ hoàng Hà Lan thoái vị ở tuổi 75

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.