Nhật lập đơn vị tuần tra đặc biệt đối phó Trung Quốc

29/01/2013 18:05 GMT+7

(TNO) Ngày 29.1, lực lượng Tuần duyên Nhật Bản tuyên bố sẽ thành lập một đơn vị tuần tra trên biển đặc biệt bao gồm 10 tàu tuần duyên mới, nhằm tăng cường công tác giám sát tại khu vực quần đảo tranh chấp với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư.

Đơn vị này, mất ba năm để hình thành, bao gồm 600 nhân viên, 10 tàu tuần duyên mới, và hai tàu sân bay chuyên chở trực thăng, AFP dẫn lời phát ngôn viên Tuần duyên Nhật Bản.

Tàu tuần duyên Nhật Bản đã nhiều lần đuổi tàu Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển ở Senkaku/Điếu Ngư.

“Chúng tôi cần có một đội tàu tuần duyện cỡ lớn để đối phó với tàu Trung Quốc tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku”, vị phát ngôn viên trên cho biết thêm.

Tuần duyên Nhật Bản cho biết 4 trong số 10 tàu tuần duyên kể trên đang được đóng, và chính phủ Nhật sắp thông qua ngân sách quốc phòng bổ sung để đóng 6 tàu còn lại; hiện đã tuyển được 600 tân binh cho đơn vị tuần tra đặc biệt này, dự kiến hoạt động vào năm 2016.

Phúc Duy

>> Trung Quốc sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh về Senkaku/Điếu Ngư
>> LHQ sẽ nghiên cứu yêu sách của Trung Quốc ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu chở người Đài Loan, Hồng Kông hướng đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Đề xuất lập vùng cấm bay ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.