Bắt băng cưỡng đoạt tài sản của con nợ

28/01/2013 08:16 GMT+7

(TNO) Hôm qua 27.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 7 nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản cho Công an Q.Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ.

(TNO) Hôm qua 27.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 7 nghi phạm liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản cho Công an Q.Tân Phú tiếp tục điều tra làm rõ.

Các nghi phạm, đa số đều có tiền án, gồm: Trần Tấn Trung (36 tuổi, ngụ Q.8, hai tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản), Trần Thanh Tấn (25 tuổi, ngụ Q.6, một tiền án cướp giật tài sản), Nguyễn Quốc Bảo (29 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, một tiền án về tội trộm cắp tài sản), Dương Hạnh Phúc (39 tuổi, ngụ H.Củ Chi, một tiền án về tội đánh bạc), Hoàng Thanh Hải (48 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, hai tiền án không tố giác tội phạm và mua bán trái phép chất ma túy), Lê Thành Công (26 tuổi, quê Phú Yên), Nguyễn Văn Tươi (38 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Bắt băng cưỡng đoạt tài sản của con nợ thua cá độ bóng đá
Các nghi phạm bị bắt giữ - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo thông tin từ cơ quan công an, trong công tác quản lý địa bàn, trinh sát của Đội 2 (PC45) đã phát hiện một băng nhóm cưỡng đoạt tài sản khá nguy hiểm nên lên kế hoạch triệt phá. Đầu tháng 1.2013, do chơi cá độ bóng đá, anh T. (ngụ H.Hóc Môn) đã nợ Trung 36 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên bỏ trốn. Biết Hải có quen biết anh T. nên Trung đã nhờ Hải chỉ điểm và hứa lấy được nợ sẽ cho Hải 10 triệu đồng.

Tối 19.1, Hải giả vờ gọi cho anh T. hẹn ra ngã tư Lũy Bán Bích - Hòa Bình (Q.Tân Phú) để giao mạng banh làm, kiếm tiền tiêu Tết.

Khoảng 23 giờ ngày 19.1, băng nhóm của Trung phục sẵn đã bắt đưa anh T. (đi xe gắn máy Air Blade của Thái Lan trị giá 70 triệu đồng) về một quán cà phê gần đó, ép anh T. viết giấy nợ Bảo 36 triệu đồng nên cầm xe. Sau đó, Trung liên tục gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu anh T. trả tiền, nếu không sẽ “thanh lý” xe.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 26.1, tại một quán cà phê trên đường Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, trong lúc băng nhóm Trung nhận gần 30 triệu đồng của anh T. thì bị trinh sát Đội 2 (PC45) phối hợp với Công an Q.Tân Phú ập vào bắt quả tang.

Qua đấu tranh, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngay trong đêm 26.1, trinh sát Đội 2 đã tiến hành bắt khẩn cấp Hải. Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 4 xe gắn máy (Air Blade, SH, Nouvo…), 6 điện thoại di động, gần 30 triệu đồng cùng một số giấy tờ mượn tiền, sổ ghi phơi cá độ bóng đá.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản, đánh bạc

Đàm Huy

>> Bắt băng cưỡng đoạt tài sản
>> Bắt nhóm sinh viên cưỡng đoạt tài sản
>> Triệt phá băng núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản
>> Triệt phá vụ cưỡng đoạt tài sản, viết giấy nợ khống
>> Sinh viên cưỡng đoạt tài sản
>> Tạm giam một thẩm phán bị tố cưỡng đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.