Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân

27/01/2013 03:10 GMT+7

Ngày 26.1, truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh rằng vụ thử hạt nhân thứ ba là “đòi hỏi của nhân dân”.

Nội dung trên được AFP dẫn trích từ tờ Rodong Sinmun cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương - đảng Lao động Triều Tiên. Theo đó, tờ Rodong Sinmun đăng bài xã luận mang nhan đề Chúng ta không còn lựa chọn nào khác có đoạn như sau: “Vụ thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân. Người dân yêu cầu chúng ta phải làm gì đó thậm chí lớn hơn cả một vụ thử hạt nhân. HĐBA LHQ đã khiến chúng ta không còn sự lựa chọn và con đường nào khác ngoài việc lao vào cuộc đối đầu cuối cùng”. Ngoài ra, bài viết còn cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên xuất phát từ chính sách thù địch của các lực lượng do Mỹ dẫn đầu. Theo Rodong Sinmun, nguyên nhân còn bắt nguồn từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Washington.

Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân
Quân đội CHDCND Triều Tiên trong một lần diễu binh - Ảnh: Armyrecognition.com

Trước đó, Triều Tiên ngày 25.1 đe dọa sẽ có “các biện pháp đáp trả bằng vũ lực” đối với Hàn Quốc vì các lệnh trừng phạt của LHQ nhằm vào Bình Nhưỡng. AFP dẫn thông cáo từ Ủy ban Hòa bình thống nhất tổ quốc của CHDCND Triều Tiên tuyên bố: “Nếu chính quyền bù nhìn, do những kẻ phản bội Hàn Quốc lãnh đạo, trực tiếp tham gia vào các lệnh cấm vận của LHQ, chúng ta sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng vũ lực”. Theo đó, các biện pháp cấm vận đã trở thành lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng và “Nếu Hàn Quốc tiếp tục chính sách thù địch chống lại CHDCND Triều Tiên thì chúng tôi sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với họ”.

Trong một diễn biến liên quan, Hoàn Cầu thời báo ngày 25.1 đăng một bài xã luận cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ cắt viện trợ CHDCND Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, bài báo cũng cho rằng Bình Nhưỡng đã không đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Kinh, lại còn chỉ trích Trung Quốc ủng hộ các biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ nhằm vào Triều Tiên. Ngoài ra, tờ China Daily dẫn lời đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Glyn Davies, phát biểu tại Trung Quốc vào ngày 25.1, cho biết Washington và Bắc Kinh đạt được đồng thuận cao về vấn đề Bình Nhưỡng. Đến ngày 26.1, ông Davies đã đến Nhật Bản để thảo luận với giới chức chủ nhà về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Lê Loan

>> Triều Tiên: Thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân
>> Triều Tiên bị dọa giảm viện trợ
>> Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc
>> Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.