Nhật Bản phóng thành công hai vệ tinh do thám

27/01/2013 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, Nhật Bản đã phóng thành công hai vệ tinh do thám vào quỹ đạo.

Các quan chức Nhật Bản cho biết tên lửa HII-A do nước này sản xuất đã được phóng thành công, mang theo vệ tinh quang học và vệ tinh radar vào quỹ đạo ngày 27.1, theo tin tức từ hãng tin AP.

Vệ tinh radar sẽ giúp Nhật Bản thu thập các tin tức tình báo từ các điểm nóng trên thế giới. Trong khi đó, vệ tinh quang học sẽ được dùng để thử nghiệm các công nghệ không gian mới.

Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình vệ tinh do thám sau khi CHDCND Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa tầm xa có khả năng vươn tới Nhật Bản hồi năm 1998.

Mới đây, Triều Tiên đã phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Mỹ và nhiều nước đã chỉ trích dữ dội hành động này, cho rằng đây là một vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc hồi tháng 9.2012 cũng đã triển khai các vệ tinh do thám để theo dõi một số khu vực ở biển Đông và biển Hoa Đông.

Phúc Duy

>> Nhật Bản lên kế hoạch phóng vệ tinh do thám
>> Trung Quốc triển khai vệ tinh do thám ở biển Đông
>> Nhật Bản lại dùng vòi rồng chặn tàu Đài Loan
 >> Thế trận liên minh Nhật Bản
>> Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản nghiên cứu sử dụng máy bay Osprey
>> Thảm họa Fukushima: Phép thử cho ngành robot Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.