Phụ nữ dễ tử vong hơn trước vì hút thuốc

24/01/2013 12:51 GMT+7

(TNO) So với những năm 1960, thói quen hút thuốc ở phụ nữ ngày nay khiến họ dễ tử vong hơn, vì họ bắt đầu hút thuốc sớm và số lượng điếu thuốc hút mỗi ngày nhiều hơn trước.

(TNO) So với những năm 1960, thói quen hút thuốc ở phụ nữ ngày nay khiến họ dễ tử vong hơn, vì họ bắt đầu hút thuốc sớm và số lượng điếu thuốc hút mỗi ngày nhiều hơn trước, theo Telegraph.

Vào những năm 1960, hút thuốc làm tăng nguy cơ tử vong vì ung thư phổi ở phụ nữ lên 2,7 lần.

Trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2010, nguy cơ này tăng lên 25 lần.

Nguyên nhân là vì phụ nữ ngày nay bắt đầu hút thuốc sớm hơn các thế hệ trước và hút nhiều hơn mỗi ngày.

Nghiên cứu theo dõi 2,2 triệu phụ nữ và nam giới từ 55 tuổi trở lên, bao gồm cả dữ liệu từ năm 1959 đến 2010.

Nam nữ hút thuốc hiện nay đều có nguy cơ mắc phải bệnh ung thư phổi, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính, bệnh timđột quỵ như nhau.

Nếu phụ nữ hút thuốc như nam giới thì nguy cơ tử vong ở họ cũng tương tự như ở nam giới, các nhà nghiên cứu ghi nhận trên chuyên san New England Journal of Medicine.

Bỏ thói quen hút thuốc ở bất kỳ độ tuổi nào đều có thể làm giảm tỷ lệ tử vong ở tất cả các căn bệnh do hút thuốc, nghiên cứu khẳng định.

Ngay cả khi chọn hút những loại thuốc lá “nhẹ” thì cũng không thể ngăn chặn nguy cơ tử vong vì hút thuốc lá ở phụ nữ, theo tiến sĩ Michael Thun từ Hội Ung thư Mỹ, người đứng đầu cuộc nghiên cứu.

Đức Trí

>> Quả mọng tốt cho tim mạch phụ nữ
>> Tại sao phụ nữ thích gầy ?
>> Người giúp phụ nữ làm đẹp
>> Những dấu hiệu cảnh báo ung thư ở phụ nữ
>> Phụ nữ thừa cân tăng nguy cơ viêm khớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.