Lãnh án 30 tháng tù giam sau 22 năm lẩn trốn

24/01/2013 16:08 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Quảng Trị ngày 24.1 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Hóa (55 tuổi, quê xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) 30 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

(TNO) TAND tỉnh Quảng Trị ngày 24.1 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Hóa (55 tuổi, quê xã Vạn Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình) 30 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. 

Theo cáo trạng, từ cuối năm 1989 đến đầu năm 1990, Hóa cùng Nguyễn Văn Vân, Nguyễn Văn Việt đã 21 lần cắt trộm dây cáp thông tin liên lạc của ngành đường sắt tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị với trị giá vào thời điểm ấy là hơn 20 triệu đồng.

 Lê Văn Hóa trước vành móng ngựa
Lê Văn Hóa trước vành móng ngựa

Sau đó, cả nhóm sa lưới pháp luật. Vân và Việt bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án chung thân vì tội “phá hủy phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”. Riêng Hóa đã trốn khỏi trại tạm giam của Công an TX.Đông Hà (nay là TP.Đông Hà) vào đêm 14.7.1990.

Sau một thời gian lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, đến năm 1998, Hóa bị bắt theo lệnh truy nã nhưng lại tiếp tục bỏ trốn ngay trên đường bị dẫn độ về Quảng Trị.

Từ đó, Hóa ra sống ở xã Nam Thịnh (H.Tiền Hải, Thái Bình), cưới vợ, sinh con, núp dưới cái tên là Hoàng cho đến khi bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Quảng Trị) bắt vào ngày 22.5.2012.

Sở dĩ có bản án “nhẹ” cho Hóa là vì trước đây đường dây thông tin liên lạc của ngành đường sắt thuộc công trình quan trọng về an ninh quốc gia nhưng hiện nay không nằm trong danh mục này nữa.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Cán bộ phường che giấu tội phạm bị truy nã
>> Trốn truy nã vẫn lừa tiền và tình
>> Truy nã Nguyễn Thanh Hùng
>> Truy nã kẻ nổ súng, tông ô tô vào cảnh sát
>> Giải mã những vụ trọng án: Đào hầm trong bếp trốn lệnh truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.