Chiếm đoạt tiền BHXH, nhiều bị cáo lãnh án tù

24/01/2013 08:11 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM chiều 23.1 mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Quốc Vinh (nguyên nhân viên phụ trách chế độ chính sách của BHXH H.Nhà Bè) 20 năm tù, Nguyễn Thị Hoa (nguyên Phó giám đốc BHXH H.Nhà Bè) 15 năm tù, Đỗ Phương Anh (nguyên thủ quỹ BHXH H.Nhà Bè) 14 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (người ngoài xã hội) 12 năm tù, Hoàng Đức Thuật (nhân viên BHXH H.Nhà Bè) 2 năm tù (án treo) về tội “tham ô tài sản".

(TNO) TAND TP.HCM chiều 23.1 mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Quốc Vinh (nguyên nhân viên phụ trách chế độ chính sách của Bảo hiểm xã hội - BHXH - H.Nhà Bè) 20 năm tù, Nguyễn Thị Hoa (nguyên Phó giám đốc BHXH H.Nhà Bè) 15 năm tù, Đỗ Phương Anh (nguyên thủ quỹ BHXH H.Nhà Bè) 14 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (người ngoài xã hội) 12 năm tù, Hoàng Đức Thuật (nhân viên BHXH H.Nhà Bè) 2 năm tù (án treo) về tội “tham ô tài sản".

Riêng Bùi Quốc Vinh và Nguyễn Anh Tuấn thêm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (nguyên kế toán trưởng BHXH H.Nhà Bè) bị phạt 5 năm tù về tội “tham ô tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Còn Trần Thạch Hồng (nguyên Giám đốc BHXH H.Nhà Bè) bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm...”.

Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo khác bị tòa tuyên 1 năm cải tạo không giam giữ về tội “mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Biết nhiều công nhân tại các doanh nghiệp nghỉ việc nhưng không nhận sổ BHXH, Nguyễn Anh Tuấn móc nối với Bùi Quốc Vinh bàn cách chiếm đoạt tiền BHXH của những người này. Từ tháng 4.2009 đến tháng 5.2010, Tuấn chi 107 triệu đồng thu gom 180 sổ BHXH, quyết định thôi việc, rồi mạo danh người đứng tên trên sổ làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH; sau đó cùng Vinh làm giả, sửa chữa giấy tờ xác nhận thủ tục nhận BHXH.

Ngoài ra, Vinh còn móc nối với các cán bộ khác của BHXH để lập danh sách, nâng khống thời gian, mức đóng BHXH. Vinh để xen kẽ những hồ sơ nâng khống với những hồ sơ chi trả đúng khác trình cho Hoa và Thạch Hồng ký. Khi có quyết định hưởng trợ cấp, Vinh chuyển cho Phương Anh để chi tiền.

Bằng thủ đoạn này, Vinh và các đồng phạm chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng chia nhau.

Lê Nga

>> Bắt kế toán tham ô tài sản
>> Tham ô tài sản, hiệu trưởng và kế toán lãnh án
>> Khởi tố 6 cán bộ Sở TN-MT Phú Yên về tội tham ô tài sản
>> Bắt kế toán tham ô tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.