Bắt kẻ mua bán ma túy giả điên

24/01/2013 03:25 GMT+7

Chiều 23.1, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quang Hiệp (42 tuổi, trú Q.Hải Châu) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy .

* Vác dao truy sát điên loạn

Trước đó, tối 17.1, Công an Q.Hải Châu phá thành công chuyên án 115M, bắt quả tang Hiệp bán 2 chấm ma túy “đá” giá 1 triệu đồng tại quán cà phê gần nhà và thu giữ 20 chấm “đá” tại nhà Hiệp. Hiệp từng có 6 tiền án và vừa mãn hạn 17 năm tù cuối năm 2011. Từ giữa năm 2012, Hiệp pha trộn ma túy “đá” để tăng trọng lượng, thu lợi bất chính. Khi bị bắt, Hiệp đã giả điên, tự cắn lưỡi tự tử khiến công tác điều tra gặp khó khăn.

Cùng ngày, Công an Q.Hải Châu tạm giữ hình sự Đoàn Đình Phúc (21 tuổi, trú P.Thạch Thang). Khuya 21.1, bị cha ruột là Đoàn Đình Chiến la mắng, Phúc nổi cơn điên đập phá, vác dao, chày truy sát cả xóm, chém ông Nguyễn Văn Bán (52 tuổi, Đội trưởng Đội Dân phòng khu vực), ông Nguyễn Văn Bình (48 tuổi, em ông Bán) và ông Chiến trọng thương. Công an P.Thạch Thang đã nổ 2 phát súng cảnh cáo mới khống chế được Phúc. Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng chẩn đoán Phúc bị tâm thần phân liệt, gia đình đã cho Phúc nghỉ học 6 tháng trước và điều trị tại nhà.

 Nguyễn Tú

>> Mua bán ma túy còn đâm cảnh sát
>> Xét xử một doanh nhân mua bán ma túy
>> Mua bán ma túy trong thời gian thử thách
>> Đường dây mua bán ma túy cho vũ trường, quán bar hầu tòa
>> Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.