Anh phản đối nỗ lực lập “Hiệp chủng quốc châu Âu”

24/01/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron ngày 24.1 đã đả kích những động thái nhằm thành lập một Hiệp chủng quốc châu u, theo hãng tin AP.

(TNO) Thủ tướng Anh David Cameron ngày 24.1 đã đả kích những động thái nhằm thành lập một Hiệp chủng quốc châu u, theo hãng tin AP.

>> Anh sẽ rời bỏ EU?

Ông Cameron - người đã làm khuynh đảo sân khấu chính trị châu u bằng cách bày tỏ ý định cho công dân nước này bỏ phiếu về việc có nên rời khối EU với 27 thành viên hay không - khẳng định việc ép buộc các nước vào một thực thể đơn nhất sẽ là “một sai lầm lớn”.

 Anh phản đối nỗ lực lập “Hiệp chúng quốc châu u”
Thủ tướng Anh David Cameron tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2013 - Ảnh: AFP

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tối 22.1 tại thành phố Davos của Thụy Sĩ, chủ nhân số 10 Phố Downing cho biết Anh sẽ chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm “nhồi nhét” các nước vào một liên minh chính trị tập trung.

Nhiều chính trị gia, đặc biệt là những người ở 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu u euro, nghĩ rằng các quan hệ chính trị gần gũi hơn là rất cần thiết. Một số thậm chí nghĩ rằng một thực thể giống như Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ nên là mục tiêu cuối cùng của châu u.

Trùng Quang

>> EU thông qua gói kích thích tăng trưởng
>> Tây Ban Nha và Cyprus xin EU viện trợ
>> EU sắp đưa ra gói giải cứu trị giá 620 tỉ USD
>> Pháp, Đức bất đồng về EU
>> Tiền nào, của nấy
>> Đảng cực hữu trỗi dậy ở Hy Lạp
>> Hy Lạp có thủ tướng tạm quyền
>> Lãnh đạo G8 muốn Hy Lạp ở lại trong Liên minh châu u
>> Dùng dằng “đi hay ở” khỏi eurozone của Hy Lạp khiến chứng khoán lao dốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.