Người Nga nổi giận vì bệnh viện cho bệnh nhi ung thư bị đóng cửa

23/01/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Hàng trăm ngàn người dân Nga ngày 22.1 đã bày tỏ bức xúc trước việc chính quyền thành phố Saint Petersburg định đóng cửa Bệnh viện số 31, vốn dành cho bệnh nhi ung thư.

Bệnh viện số 31 là nơi duy nhất có đủ trang thiết bị để điều trị cho bệnh nhi ung thư tại khu vực tây bắc nước Nga, theo tin tức từ AFP.

Tuy nhiên, chính quyền Saint Petersburg có kế hoạch di dời tất cả bệnh nhi ung thư đến các bệnh viện khác để đóng cửa Bệnh viện số 31. Họ sẽ tu sửa nó thành bệnh viện dành riêng cho các vị thẩm phán, nhân viên tòa án tối cao và người dân sẽ không được khám, chữa bệnh tại đây.

Ngày 22.1, hơn 150.000 người đã ký vào đơn kiến nghị phản đối việc đóng cửa Bệnh viện số 31 gửi lên chính quyền Saint Petersburg. Các cư dân mạng khắp nước Nga cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch đóng cửa bệnh viện.

Trước làn sóng phản đối từ người dân, chính quyền Saint Petersburg lại đề xuất kế hoạch xây dựng một bệnh viện mới cho bệnh nhi ung thư.

Quyết định cuối cùng về số phận của Bệnh viện số 31 sẽ được đưa ra vào tháng 2.2013, theo AFP. 

Phúc Duy

>> Hói đầu trước 40 tuổi tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt
>> Hi vọng mới cho người bệnh ung thư
>> Mang bệnh nhân ung thư ra... cá độ
>> Ung thư khoang miệng tấn công người trẻ
>> Ung thư do nghề nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.