Điểm báo ngày 23.1.2013

23/01/2013 07:20 GMT+7

(TNO) Hội nghị tuyển sinh 2013 là thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 23.1. Ngoài ra, các báo còn đăng tải các tin tức đáng chú ý như: Ông Obama kêu gọi đoàn kết; Nga đi nước cờ mới ở Trung Đông; Indonesia rung chuyển vì động đất; Giải quyết khiếu kiện đất đai sai phải bồi thường; Lợi nhuận đáng kinh ngạc của ngành điện; Bộ Công an chi viện TP.HCM 600 cảnh sát cơ động; Không nhất thiết phải mua EPL bằng mọi giá...

(TNO) Hội nghị tuyển sinh 2013 là thông tin nổi bật trên các báo sáng nay 23.1. Ngoài ra, các báo còn đăng tải nhiều tin tức đáng chú ý như: Ông Obama kêu gọi đoàn kết; Nga đi nước cờ mới ở Trung Đông; Indonesia rung chuyển vì động đất; Giải quyết khiếu kiện đất đai sai phải bồi thường; Lợi nhuận đáng kinh ngạc của ngành điện; Bộ Công an chi viện TP.HCM 600 cảnh sát cơ động; Không nhất thiết phải mua EPL bằng mọi giá...

 Điểm sàn phụ thuộc vào đề thi (Thanh Niên)

Chiều 22.1, Bộ Giáo dục -Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết và đưa ra phương hướng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013. Tại đây, Bộ đã công bố những thông tin mới nhất về hai kỳ thi này.

Điểm sàn phụ thuộc vào đề thi
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (TP.HCM) đọc thông tin về Tư vấn mùa thi năm 2013 của Báo Thanh Niên - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết những năm qua, điểm sàn kỳ thi ĐH, CĐ được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó tính toán trên hệ số dịch chuyển của thí sinh…, nhưng giữa thực tế và lý thuyết khác nhau. Tiêu chí xác định điểm sàn làm rất kỹ nhưng cảm thấy chưa chắc chắn. Ví dụ: Khối B đã để số thí sinh đủ điểm sàn gấp trên 10 lần chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ. Như vậy, việc đưa ra điểm sàn dựa trên các yếu tố như những năm qua là chưa chính xác.

>> Thông tin chính thức về tuyển sinh 2013
>> Tăng cường thanh tra tuyển sinh và đào tạo
>> Thông tin mới về tuyển sinh

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

 Siêu bom phá boong ke tái xuất (Thanh Niên)

Sau hơn 1 năm gặp trục trặc nghiêm trọng, siêu bom phá boong ke đã được Lầu Năm Góc bật đèn xanh, sẵn sàng cho các sứ mệnh ở nước ngoài.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi của GBU-57 được USAF đăng tải
Một trong những hình ảnh hiếm hoi của GBU-57 được USAF đăng tải - Ảnh: USAF 

Loại bom xuyên phá bê tông lớn nhất thế giới là GBU-57, còn có tên bom xuyên phá hạng nặng - MOP, cuối cùng đã được khắc phục lỗi kỹ thuật và sẵn sàng được triển khai. Tạp chí Time dẫn tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết, GBU-57 đã được hoàn thiện sau một thời gian dài đối mặt sự nghi ngại do tình trạng hỏng hóc kỹ thuật. Giới chức không tiết lộ bom hỏng hóc như thế nào mà chỉ cho biết đã hoàn thành tốt đẹp các cuộc thử nghiệm mới nhất tại căn cứ không quân Holloman và bãi thử White Sands, đều ở bang New Mexico.

Xem thêm:

>> Mỹ từng bí mật thử nghiệm “bom sóng thần”
>> Triều Tiên sẽ thử bom hạt nhân trong hai tuần tới?
>> Mỹ từng định cho nổ bom hạt nhân trên mặt trăng
>> Triều Tiên sẽ sản xuất 48 quả bom hạt nhân?

Ông Obama kêu gọi đoàn kết (Thanh Niên). Trong bối cảnh nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về nhiều vấn đề như tài chính và kiểm soát súng ống, Tổng thống Barack Obama kêu gọi cả nước chung tay giải quyết những thách thức của đất nước. >> Ông Obama kêu gọi nước Mỹ đoàn kết / Ông Obama tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 / Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức / Ông Obama tuyên thệ 4 lần.

Nhóm bắt con tin Algeria đe dọa Pháp (Thanh Niên). Tờ Paris Match ngày 22.1 đưa tin Mokhtar Belmokhtar, chỉ huy nhóm phiến quân gây ra vụ bắt cóc con tin vừa qua tại Algeria, tuyên bố sẽ thực hiện nhiều vụ tấn công khác và phần lớn đều nhằm vào Pháp. >> Số con tin thiệt mạng tại Algeria tăng lên 48 người / Algeria kết thúc cuộc giải cứu con tin / Chân dung kẻ chủ mưu vụ bắt cóc con tin ở Algeria.

* Indonesia rung chuyển vì động đất (Thanh Niên). Ngày 22.1, một trận động đất 6 độ Richter tại vùng biển tây bắc đảo Sumatra, Indonesia làm ít nhất 1 bé gái 9 tuổi thiệt mạng và 7 người bị thương, theo AFP.

Ông Hun Sen chỉ trích chính khách Thái (Thanh Niên). Thủ tướng Campuchia Hun Sen cáo buộc cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva kích động chống đối Campuchia, làm ảnh hưởng quan hệ song phương. 

 Nga đi nước cờ mới ở Trung Đông (Thanh Niên)

Nga đang thực hiện những bước đi mới với Syria và Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cuộc khủng hoảng đang đẩy Syria vào cảnh điêu tàn
Cuộc khủng hoảng đang đẩy Syria vào cảnh điêu tàn - Ảnh: Reuters 

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết trong ngày 22.1, nước này đã điều 2 máy bay đến thủ đô Beirut của Li Băng để chuẩn bị sơ tán 100 công dân khỏi Syria. Interfax dẫn lời phát ngôn viên Irina Rossius của cơ quan trên cho biết việc sơ tán được thực hiện “theo lệnh của Ban lãnh đạo Liên bang Nga” trong bối cảnh bạo lực ngày một leo thang tại Syria. Mới đây nhất là vụ đánh bom liều chết hôm qua tại tỉnh Hama, phía bắc thủ đô Damascus, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, theo AFP.

Xem thêm:

>> Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria
>> Phe đối lập Syria hoãn lập chính phủ chuyển tiếp
>> Mẹ của Tổng thống Syria “đang ở Dubai”
>> Phe đối lập Syria chọn thủ tướng lưu vong
>> Anh tuyển điệp viên về hưu giúp phe nổi dậy Syria?

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Tin vắn thế giới 23.1.2013 (Thanh Niên)
- Quà “độc” cho Hoàng gia Anh (Thanh Niên)
- Bước ngoặt tiền tệ ở Nhật Bản (Thanh Niên)
- Ấn Độ khuyến cáo dân Kashmir về nguy cơ chiến tranh hạt nhân (Thanh Niên)
- Số người thất nghiệp trên thế giới ngày càng tăng (Thanh Niên)
- Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế (Thanh Niên)
- Nga bán hơn 15 tỉ USD vũ khí trong năm 2012 (Thanh Niên)
- Israel “trùm mền” UAV vì sợ Iran bắt giữ (Thanh Niên)
- Iran sắp khánh thành đài thiên văn không gian (Thanh Niên)
- Hải quân Iran, Oman diễn tập cứu hộ (Thanh Niên)
- Đề xuất lập vùng cấm bay ở Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên)
- Nga không sơ tán hàng loạt công dân ra khỏi Syria (Vietnam+)
- Chính phủ Anh thông báo cắt giảm hơn 5.000 quân (Vietnam+)
- Iran-Nga ký bản ghi nhớ nhằm tăng cường an ninh (Vietnam+)
- Iraq: Thêm 2 vụ đánh bom xe gần thủ đô Baghdad (Vietnam+)
- Tranh cãi về vai trò của LHQ tại Jammu và Kashmir (Vietnam+)
- Nhật không thỏa hiệp với Trung Quốc (NLĐ)
- Nga chuẩn bị cho sự sụp đổ của Assad (NLĐ)
- Tổng thống Hugo Chavez sắp trở về Venezuela (SGGP)
- Thách thức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama (Tuổi Trẻ)
- Ấn Độ: kẻ cưỡng hiếp đòi chuyển phiên tòa khỏi thủ đô (Tuổi Trẻ)
- Nga xem xét luật chống người đồng tính (Tuổi Trẻ)
- Hải quân Mỹ bị Philippines phạt tiền (VNE)
- Triều Tiên cấp quốc tịch cho doanh nhân Mỹ (VNE)
- Đến lượt Hàn Quốc dọa Trung Quốc (Tiền Phong)
- Nổ súng tại tòa án, 2 người chết (Lao Động)
- Truyền thông mải sốc sex sến, lơ là biển Đông (Lao Động)
- Mali: Quân đội tiến vào Douentza (CATP)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Giải quyết khiếu kiện đất đai sai phải bồi thường (Thanh Niên)

Hôm qua 22.1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012 của Bộ TN-MT, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết trong năm cả nước đã cấp hơn 1,782 triệu giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng các loại đất lần đầu, nâng kết quả cấp GCN chung lên hơn 33,861 triệu giấy, với tổng diện tích 19,255 triệu ha.

>> Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng
>> Xóa sổ “luật con” về đất đai
>> Lấy ý kiến người dân về dự luật Đất đai

Giải quyết khiếu kiện đất đai sai phải bồi thường
Công tác cấp giấy chứng nhận tại nhiều địa phương hiện vẫn gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Diệp Đức Minh

Tuy nhiên, số lượng tồn đọng chưa cấp GCN còn khá lớn, khoảng trên 5,3 triệu thửa đất với tổng diện tích khoảng 2,1 triệu ha. Thủ tục cấp GCN ở một số địa phương còn phức tạp, chưa thực hiện đúng quy định; thời gian thực hiện thủ tục ở nhiều nơi, nhiều trường hợp kéo dài trong khi tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu trong việc cấp GCN còn diễn ra ở một số địa phương, gây bức xúc trong dư luận, điển hình là tại TP.Hà Nội.

Lợi nhuận đáng kinh ngạc của ngành điện (Thanh Niên)

Năm 2012, trong khi hàng ngàn doanh nghiệp ngưng hoạt động và bị thua lỗ kéo dài thì các doanh nghiệp sản xuất điện đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc.

Lợi nhuận đáng kinh ngạc của ngành điện
Nhiều doanh nghiệp sản xuất điện năm 2012 lãi lớn chủ yếu nhờ giá điện tăng cao - Ảnh: Diệp Đức Minh

Công ty cổ phần (CTCP) nhiệt điện Bà Rịa (BTP) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012. Tính chung cả năm 2012, dù doanh thu chỉ đạt 1.423,25 tỉ đồng, giảm gần 40% so với năm 2011 nhưng lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 175,77 tỉ đồng, tăng 110,6% so với năm trước.

* Một số tin tức kinh tế đáng chú ý khác:

- Cho vay ưu đãi mua nhà xã hội (Thanh Niên)
- Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 3,6 triệu đồng/lượng (Thanh Niên)
- TP.HCM hạn chế tăng dân số khu trung tâm (Thanh Niên)
- BIDV đề xuất thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở (Thanh - Niên)
- Vận tải taxi “gồng mình” vượt khó khăn (Thanh Niên)
- Triển khai tour du lịch Tây ăn Tết ta (Thanh Niên)
- Giá đường bình ổn thị trường giảm 500-1.600 đồng/kg (Thanh Niên)
- Người mua nhà xã hội chỉ chịu được lãi vay 6%/năm (Thanh Niên)
- Đẩy mạnh đưa hàng vào thị trường ASEAN+1 (Thanh Niên)
- Giải trình vụ lắp van lật ở thủy điện Sông Côn 2 (Thanh Niên)
- Các tổ chức tín dụng nước ngoài phải phân loại nợ (Vietnam+)
- Kiến nghị nâng diện tích cao su lên mức 1 triệu hécta (Vietnam+)
- TP.HCM muốn Nhật hỗ trợ tiếp dự án trọng điểm (Vietnam+)
- Nhiều “ông lớn” cổ phần hóa (NLĐ)
- Nỗ lực giải quyết nợ xấu (NLĐ)
- Hàng Tết đua tăng giá (NLĐ)
- Nhân viên ngân hàng 'tróc nã' con nợ (VNE)
- 10 công ty bị ghét nhất nước Mỹ (VNE)
- Phát triển nhà ở xã hội: Vẫn là “khoảng trống lớn” cần lấp (HNM)
- Đề xuất lập Công ty Tái cho vay thế chấp nhà ở quốc gia (HNM)
- Vàng mã vào mùa ông Công ông Táo (VNN)
- 'Bơm' 60.000 tỷ giải cứu BĐS và xây dựng hạ tầng (Tiền Phong)

* Tin tức an ninh trật tự - pháp luật:

 Những cung đường tiêu thụ (Thanh Niên)

Sau khi vào nội thành trót lọt, thịt bẩn được tập kết tại các địa điểm nhất định, rồi vận chuyển tới nhà đầu nậu cất giấu và phân phối tới các quán ăn, quán nhậu trở thành các món đặc sản nhiều người ưa thích.

Trắng đêm theo thịt bẩn
2 nhân viên tại quán lẩu B. đang cạo đuôi bò đã đổi màu để chế biến phục vụ khách - Ảnh: Công Nguyên

Khuya 10.1, chúng tôi bám theo bà L., một đầu nậu chuyên cung cấp xương và thịt bò tại khu vực Q.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương. Như thường lệ, qua điện thoại bà L. đã biết xe khách từ Hà Nội vừa bỏ xương, thịt bò xuống khu vực cầu vượt Sóng Thần nên vội vàng phóng xe máy như bay ra hướng cầu vượt Sóng Thần. Đồng hồ chỉ 3 giờ 15 phút, trong ánh sáng của đèn đường dưới gầm cầu, hàng chục người đang hối hả phân loại từng bịch xương, thịt bò lớn để chở đi. Những cuộc giao dịch mua bán diễn ra rất nhanh chóng. Bà L. tới nhận 2 bao xương to chất lên xe và thẳng hướng về Thủ Đức. Những người còn lại sau đó đi về hướng Q.12, Thuận An và Dĩ An.

>> Triệt tận gốc thịt bẩn
>> Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
>> Thịt bẩn tiếp tục hoành hành
>> 6 ngày, tạm giữ gần 3 tấn thịt bẩn
>> Thịt bẩn ùa vào thành phố

Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng (Thanh Niên). Đó là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư, tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành tòa án ngày 22.1. 

Cán bộ phường che giấu tội phạm bị truy nã (Thanh Niên). Ngày 22.1, nguồn tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa bắt giữ tội phạm truy nã Nguyễn Mộng Linh (26 tuổi, trú tại Q.Ngô Quyền); đồng thời xác định người tích cực giúp Linh lẩn trốn là Trần Văn Tuấn (28 tuổi, cán bộ địa chính P.Đồng Khê, Q.Hải An).

Khởi tố vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội (Thanh Niên). Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương).

Phá trường gà, tạm giữ 7 nghi can (Thanh Niên). Ngày 22.1, Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) phá một trường gà có quy mô lớn. Khoảng 13 giờ, các trinh sát ập vào trường gà nằm sâu trong rừng cà phê tại ấp 9, xã Nhân Nghĩa, do Huỳnh Xuân Quang (tự Tư Tèo) làm chủ.

Hải Phòng: Bí thư quận ủy báo cáo nợ nần của con gái (Thanh Niên). Bí thư Quận ủy Lê Chân, TP.Hải Phòng Phạm Từ Thứ đã báo cáo Thường vụ Quận ủy về việc con gái ông đang nợ nhiều người.

Dùng hung khí đi đòi nợ làm 3 người bị thương (Thanh Niên). Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang khẩn trương phối hợp các lực lượng truy bắt những người có liên quan tới hai vụ dùng hung khí đi đòi nợ vừa xảy ra trên địa bàn thủ đô. 

Bộ Công an chi viện TP.HCM 600 cảnh sát cơ động (Thanh Niên)

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm qua, đại tá Nguyễn Thanh Bảnh, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), cho biết từ tối 22.1, 600 cảnh sát cơ động được tăng cường vào TP.HCM chính thức thực thi nhiệm vụ trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn.

>> TP.HCM đề nghị Bộ Công an tăng quân trấn áp tội phạm
>> Tổng tấn công trấn áp tội phạm
>> Mở chiến dịch lớn trấn áp tội phạm

Bộ Công an chi viện TP.HCM 600 cảnh sát cơ động
Cảnh sát cơ động phối hợp cảnh sát giao thông kiểm tra trên đường phố TP.HCM - Ảnh: Đàm Huy

Đó là xuất phát từ tình hình tội phạm tăng đột biến ở TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM gửi công văn đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường lực lượng cho TP.HCM và vùng ven. Được sự đồng ý của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tăng cường 600 CSCĐ cho địa phương này. Chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp với Công an TP.HCM và các quận, huyện đi khảo sát từng tuyến đường trọng điểm, nổi cộm về tình hình tội phạm, trước khi đảm nhận việc tuần tra kiểm soát trên một số tuyến và địa bàn mà Công an TP.HCM bàn giao. 

Phá băng trộm xe quy mô lớn (Thanh Niên)

Ngày 22.1, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bắt khẩn cấp  Ngô Hồng Tùng (27 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Đàm Quang Trường (26 tuổi, quê Hải Phòng), để điều tra làm rõ về hành vi "trộm cắp tài sản".

Phá băng trộm xe quy mô lớn
Tùng đang ghi lời khai - Ảnh: Nguyễn Long

Trước đó, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt hàng chục nghi can trộm cắp xe máy trong băng nhóm do Tùng cầm đầu, nhưng Tùng đã nhanh chân trốn thoát. Ngày 27.12.2012, sau khi Nguyễn Văn Hạnh (21 tuổi, đồng phạm của Tùng) bị lực lượng Cảnh sát 113 - Công an TP.Vũng Tàu và PV Báo Thanh Niên bắt giữ, Tùng trốn về địa bàn Q.9 (TP.HCM).  Ngày 6.1, Tùng và một đồng phạm tên Hùng (đang bỏ trốn) quay lại Vũng Tàu tiếp tục bẻ khóa trộm thêm 1 xe hiệu Exciter đem về Q.9 cất giấu. Đêm 20.1, khi Tùng và Đàm Quang Trường đi chiếc xe trộm cắp này về Vũng Tàu tiếp tục “săn mồi” thì bị lực lượng trinh sát Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ.

* Một số tin pháp luật khác trên Thanh Niên:

- Vụ “Mẹ con chủ quán cà phê bị sát hại”: Bắt thêm 6 người liên quan
- Chém chết vợ vừa ly hôn
- Nhóm trộm xe gắn máy liên tỉnh lãnh án
- Bắt 3 kẻ buôn bán ma túy
- Bắt khẩn cấp 3 kẻ lừa bán rừng trồng của người khác
- Bắt “trùm” băng chuyên trộm xe gắn máy
- Vụ án 3 năm không khởi tố

* Tin tức đời sống - dân sinh:

Tiêu hủy hơn 1.300 hung khí thô sơ (Thanh Niên). Ngày 22.1, Công an TP.HCM tiến hành tiêu hủy 1.320 hung khí thô sơ (mã tấu, dao, đao, kiếm...) và 21 đồ chơi nguy hiểm.

Chấn chỉnh tình trạng Thanh tra xây dựng nhũng nhiễu (Thanh Niên). Đó là đề nghị của ông Trương Công Nam, Phó chánh thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, với lãnh đạo Thanh tra xây dựng (TTXD) các quận, huyện tại cuộc họp giao ban chiều 22.1 tại TP.HCM.

Nhập khẩu nội tạng vì bị gây sức ép ? (Thanh Niên). Trả lời Thanh Niên về việc Bộ NN-PTNT "vẽ đường" cho thực phẩm bẩn chạy vào thị trường nội địa qua việc đề nghị Chính phủ cho phép nhập khẩu trở lại các mặt hàng nội tạng trắng (dạ dày, tràng, mề gà...) đông lạnh, ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y nói nếu cho nhập trở lại, Cục Thú y “sẽ tổ chức kiểm soát rất chặt chẽ”.

Chủ tịch huyện công khai xin lỗi dân (Thanh Niên). Ngày 22.1, UBND H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện, đã công khai xin lỗi công dân Đỗ Hữu Trí (ở TP.Quảng Ngãi) về việc cưỡng chế để thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính không đúng.

* 60/63 tỉnh thành đã áp dụng viện phí mới (Thanh Niên). Ngày 22.1, ông Nguyễn Nam Liên, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), cho biết hiện đã có 60/63 tỉnh và TP đã được HĐND phê duyệt giá viện phí mới, còn 3 tỉnh và TP là Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh chưa được HĐND đồng ý thực hiện viện phí mới. 

 Bỗng dưng bị... thoát nghèo (Thanh Niên)

Không con cái nuôi dưỡng, vợ chồng bà Lai Cẩm Hồng (ngụ 138/12C Phạm Ngũ Lão, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), sống bằng nghề làm thuê việc vặt và tiền hỗ trợ hộ nghèo. Thế nhưng, mới đây P.An Hòa lại xét vợ chồng bà Hồng đã thoát nghèo và cắt sổ hộ nghèo năm 2013.

Bà Lai Cẩm Hồng trong căn nhà đại đoàn kết 14 m2
Bà Lai Cẩm Hồng trong căn nhà đại đoàn kết 14 m2  - Ảnh: Đình Tuyển

Theo điều tra thu nhập hộ gia đình để bình xét hộ nghèo trên địa bàn năm 2013 của P.An Hòa, vợ chồng bà Lai Cẩm Hồng (76 tuổi) và ông Bùi Thành Biểu (64 tuổi) có thu nhập bình quân 750.000 đồng/người/tháng, trở thành 1 trong 43 hộ thoát nghèo của phường. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, gia cảnh vợ chồng bà Hồng còn rất khó khăn và không khá hơn năm 2012 khi còn là hộ nghèo.

Xem thêm:

>> Giúp trên 600.000 hộ nghèo từ hũ gạo tình thương
>> Quan tâm đến hộ chính sách, hộ nghèo dịp tết Quý Tỵ
>> Khởi công 1.000 căn nhà cho hộ nghèo
>> 19.000 tỉ đồng lo nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Phát hiện “lò” chế biến gia vị thực phẩm lậu (Thanh Niên)
- Cháy nhà trong ngày tân hôn (Thanh Niên)
- Heo tai xanh trong lò mổ lậu (Thanh Niên)
- Một phụ nữ nhảy lầu tự tử (Thanh Niên)
- Thanh tra hoạt động tiêm chủng (Thanh Niên)
- Cứu 13 thuyền viên trên tàu bị phá nước (Thanh Niên)
- 30.000 tỷ xây dựng Quốc lộ 1A Hà Nội – Cần Thơ (Vietnam+)
- Bàn giao trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Việt-Đức (Vietnam+)
- Không còn dịch bệnh gia súc, gia cầm trên cả nước (Vietnam+)
- Thất nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh ở mức cao (Vietnam+)
- Truy tìm nữ thủ quỹ mất tích (NLĐ)
- Cần Thơ sẽ có nữ CSGT điều khiển giao thông (NLĐ)
- Tồn đọng hàng triệu sổ đỏ (NLĐ)
- Nghi trộm chó, nhân viên sở tài chính bị đánh bầm dập (NLĐ)
- Bé gái 3 tuổi suýt mù vì bột chống ẩm trong gói bánh gạo (NLĐ)
- Tăng chuyến bay TPHCM – TP Tuy Hòa và ngược lại (SGGP)
- Bắt 3,5 tấn gà và thịt heo Trung Quốc (Tuổi Trẻ)
- 'TP HCM không lập phố đèn đỏ' (VNE)
- Cầu vượt thép đầu tiên ở Sài Gòn trước ngày thông xe (VNE)
- Thất nghiệp toàn cầu đang gia tăng trở lại (HNM)
- Ngắm vườn cây cảnh bạc tỉ tại Hoàng thành (Tiền Phong)
- Người xác định lại giới tính được thay tên họ, kết hôn (Tiền Phong)
- Tạt acid kinh hoàng tại quán cà phê (PL)
- Bắt một xe tải chở 7 tấn bột ngọt nhập lậu (CATP)
- Bị đâm chết tại trụ sở Cty xuất khẩu lao động (CATP)
- Từ đầu năm đến nay: TNGT trên cả nước vẫn chưa giảm (CAND)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

 Dục tính “Sundance” (Thanh Niên)

Đó là nhận định của nhiều cây bút phê bình điện ảnh về Liên hoan phim Sundance 2013, diễn ra từ 17.1 đến 27.1 tại Park City, bang Utah, Mỹ.

>> Khai mạc LHP Sundance

Tình yêu đồng giới trong phim Interior. Leather Bar
Tình yêu đồng giới trong phim Interior. Leather Bar - Ảnh: IMDB

Trang điện tử của tờ The New York Times hôm 20.1 đăng bài viết cho rằng tuy Sundance là liên hoan phim (LHP) dành cho các nhà làm phim độc lập với cách thể hiện mới mẻ, nhưng khán giả năm nay không khỏi sốc khi có quá nhiều phim đề cập đến tình dục một cách táo bạo. Bài viết còn đặt câu hỏi bằng cách chơi chữ: “Có phải Sundance đã trở thành Porndance?” (porndance: múa khiêu dâm).

>> Thêm hai bang ở Mỹ ủng hộ hôn nhân đồng giới
>> Hôn nhân đồng giới, cấm hay không?
>> Tiết lộ mối tình đồng giới của John Travolta
>> Những scandal sex chấn động Hollywood 2012

* Khúc ca ngày cưới (Thanh Niên)Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, mùa cưới, chương trình Còn mãi với thời gian 17 sẽ gửi đến khán giả những khúc ca quen thuộc đi cùng ngày cưới.

Thu cuối được chia sẻ nhiều nhất (Thanh Niên). Tại lễ trao giải Zing Music Awards 2012, ca khúc Thu cuối (do Yanbi, Mr T và Hằng Bingboong thể hiện) gây bất ngờ khi đoạt đến 3 giải: Ca khúc của năm, Music video của năm và Ca khúc được chia sẻ nhiều nhất cộng đồng mạng.

Mỹ Linh đắt sô làm giám khảo (Thanh Niên). Ca sĩ Mỹ Linh, vị giám khảo vui tính của chương trình Gương mặt thân quen tiếp tục được mời vào "ghế nóng" cuộc thi thường niên Music Revolution 2013 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Học viện quản lý Singapore tổ chức. 

 Diva hát ở nhà ga (Thanh Niên)

Giao hưởng ra phố, nhạc "đỏ" vào quán bar. Không gian dành cho âm nhạc chuyên nghiệp không chỉ là nhà hát mà còn có thể là... nhà ga.

Nghệ sĩ Nguyên Lê và ca sĩ Tùng Dương trong không gian của m nhạc trên tầng cao
Nghệ sĩ Nguyên Lê và ca sĩ Tùng Dương trong không gian của m nhạc trên tầng cao - Ảnh: N.M.Hà

Một nghệ sĩ piano đã thành danh, tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện m nhạc Malmo (Thụy Điển) như Nguyễn Tuấn Nam tuyên bố làm giám đốc sản xuất âm nhạc cho dự án Musique à la gare - m nhạc ở nhà ga khiến người ta không khỏi giật mình. Bởi chương trình không diễn ra trong một nhà hát chuyên nghiệp mà chỉ là một không gian nhỏ gần ga Hà Nội. “Tôi muốn có một không gian âm nhạc gần gũi với người yêu nhạc”, Nguyễn Tuấn Nam nói. Gần gũi nhưng không có nghĩa là dễ dãi. “Tôi quan tâm đến cả hai yếu tố giải trí và chất lượng nghệ thuật”, nghệ sĩ này chia sẻ.

>> Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia lưu diễn xuyên Đông Dương
>> Đêm "nhạc đỏ" của sinh viên ĐH Ngoại thương

* Loạt bài Theo dấu người xưa

 Kỳ 30: Con kênh biên phòng thời Nguyễn (Thanh Niên)

Trải dài qua địa phận 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang, Vĩnh Tế là con kênh đào dài nhất mang ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược do nhà Nguyễn thực hiện từ thời mở cõi mà đến nay vẫn còn giá trị.  

Lăng Thoại Ngọc Hầu trên núi Sam
Lăng Thoại Ngọc Hầu trên núi Sam - Ảnh: H.P

Khởi đầu tại ngã ba tiếp giáp sông Châu Đốc thuộc xã Vĩnh Ngươn, TX.Châu Đốc (An Giang), kênh Vĩnh Tế có chiều dài gần 90 km chạy song song với đường biên giới Việt Nam - Campuchia qua các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang) rồi nối vào sông Giang Thành, TX.Hà Tiên (Kiên Giang) và đổ ra biển.

>> Xem thêm Theo dấu người xưa trên Báo Thanh Niên

 

 

 

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

Xem và nghe 23.1.2013 (Thanh Niên)
- Tìm đọc Thanh Niên Tuần San số 347 (Thanh Niên)
- Quảng Ngãi công bố 4 đặc sản xác lập kỷ lục VN
- Thí sinh và HLV Giọng hát Việt "bội thu" giải thưởng nhạc trực tuyến (Thanh Niên)
- Gần 300 "sao" Việt hội tụ trên thảm đỏ (Thanh Niên)
- Hồ Ngọc Hà mừng đến... quên cả giày lên sân khấu nhận giải (iHay)
- Mỹ Linh qua Singapore làm giám khảo (iHay)
- Anh Thư kín cổng cao tường vẫn cuốn hút lạ thường (iHay)
- Beyonce thể hiện đẳng cấp trong lễ mừng chiến thắng Obama (iHay)
- Dương Triệu Vũ “kêu oan” với đạo diễn Lê Hoàng (iHay)
- Quyền Linh bị trộm "viếng" nhà lấy mất... cúp Mai Vàng (iHay)
- Thành lập Nhà hát dân ca Quan họ tỉnh Bắc Ninh (Vietnam+)
- Diễn viên Schwarzenegger vẫn rất yêu người vợ cũ (Vietnam+)
- Phát hành Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ (Vietnam+)
- NSND Lan Hương: Kịch là phải diễn, không để vào tủ! (Vietnam+)
- Dân Trung Quốc đổ đi mua sách về Cách mạng Pháp (Vietnam+)
- Người đẹp Drew Barrymore "vượt qua tuổi trẻ nổi loạn" (NLĐ)
- Giấc mơ của họa sĩ Lê Phương sắp thành hiện thực (NLĐ)
- Beyonce mua căn hộ xa hoa tặng mẹ (NLĐ)
- Diễn viên "Người nhện" xin lỗi vì clip nhái Justin Bieber (NLĐ)
- Đàm Vĩnh Hưng, Phương Uyên và dịch giả Cao Việt Dũng lãnh giải Trái cóc xanh 2012 (SGGP)
- Keira Knightley bị chê vì quá gầy (Tuổi Trẻ)
- Taylor Swift suy sụp vì bị châm biếm chuyện tình cảm (VNE)
- Sao gốc Hoa vung tiền đăng tin gây sốc (VNE)
- Quy định ‘xe chính chủ’ được đưa vào hài Tết (VNE)
- Ca sĩ dòng dân gian ồ ạt ra sản phẩm vào đầu năm mới (HNM)
- Nhà hát Cải lương Hà Nội ra mắt vở diễn mới “Tình kỹ nữ” (HNM)
- Quảng bá nét đẹp Việt qua phim ngắn (PL)
- Cấm kinh doanh trong chùa, động dịp lễ hội chùa Hương (PL)
- Cắt giảm lễ hội, quản lý dễ hơn? (CATP)

 Không nhất thiết phải mua EPL bằng mọi giá (Thanh Niên)

Hai tháng sau khi được chọn làm nhà phân phối độc quyền gói bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh (EPL) trên lãnh thổ VN, Tập đoàn IMG (Mỹ) đã chào giá tại thị trường VN với giá “cắt cổ”!

Nếu IMG bán giá “cắt cổ”, giải Ngoại hạng Anh sẽ vắng bóng trên truyền hình VN từ các mùa sau
Nếu IMG bán giá “cắt cổ”, giải Ngoại hạng Anh sẽ vắng bóng trên truyền hình VN từ các mùa sau - Ảnh: Reuters 

Hơn 3 năm trước, bản quyền truyền hình (BQTH) EPL 3 mùa 2010 - 2013 mà Công ty Ý MP&Silva bán cho các đài tại VN có giá 19,5 triệu USD. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Truyền hình trả tiền VN, năm nay các đài chỉ nên mua với mức cao nhất từ 22 - 23 triệu USD. Tuy nhiên, IMG lại hét con số 37,5 triệu USD. Có thể họ sẽ lãi khoảng 10 triệu USD nếu thực hiện thành công thương vụ này tại VN.

>> Bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh: Các đài VN quyết không mua giá cao
>> Chưa thống nhất vụ bản quyền truyền hình giải Anh
>> Bản quyền truyền hình AFF Cup 2012: Vẫn đang đàm phán!
>> Họp khẩn vụ bản quyền truyền hình La Liga 2012-2013
>> Bước ngoặt về bản quyền truyền hình

* Sharapova lại làm nên lịch sử ở Úc mở rộng 2013 (Thanh Niên). Cô gái xinh đẹp người Nga Maria Sharapova tiếp tục nối dài chuỗi trận “hủy diệt” và thiết lập thêm một kỷ lục mới ở Úc mở rộng 2013 sau khi đánh bại đồng hương Ekaterina Makarova ở trận tứ kết đơn nữ giải này diễn ra hôm 22.1 (giờ VN). >> Các án phạt tại Úc mở rộng 2013 / Giải Úc mở rộng 2013 "nổi sóng" với nghi vấn doping / Cơn thịnh nộ "nổi tiếng" tại giải Úc mở rộng 2013.

* Công Vinh được CLB Nhật mời thi đấu (Thanh Niên). Nguồn tin của PV Thanh Niên hôm qua cho biết đại diện CLB Nhật Bản Consadole Sapporo, chơi ở J-League Division 1 mùa bóng 2012 (xếp hạng 18 và sẽ xuống đá J-League Divison 2 năm 2013), đã tiếp xúc tiền đạo Lê Công Vinh và chính thức mời anh thi đấu cho CLB này trong mùa bóng tới. Nếu Công Vinh nhận lời thì đây là lần thứ hai tiền đạo 28 tuổi này ra nước ngoài chơi bóng, lần trước anh đã đến Bồ Đào Nha. >> Công Vinh bỗng nhiên lại... "hot / Ninh Bình muốn có Công Vinh / Sau Văn Quyến, Công Vinh đến V.Ninh Bình? / Công Vinh bất ngờ được gọi lại đội tuyển.

Lịch sử đã được thiết lập! (Thanh Niên). Bạn có bao giờ hình dung một kỳ World Cup vắng mặt cả hai anh hào Nam Mỹ Brazil, Argentina? Chắc là chưa bao giờ có. Và phải nói thêm: chưa có bất kỳ giải đấu nào do FIFA tổ chức với quy mô toàn cầu mà lại vắng mặt cả hai nền bóng đá hàng đầu Nam Mỹ. 

* Một số tin thể thao khác:

- HLV Hoàng Anh Tuấn ra mắt ở V.Hải Phòng (Thanh Niên)
- "Choáng" với bản quyền truyền hình Premier League ở Việt Nam (Thanh Niên)
- Kiên Giang đang sống bằng… niềm tin (Thanh Niên)
- HLV Heynckes giận Bayern Munich vì Guardiola (Thanh Niên)
- Sir Alex đối diện án phạt vì chỉ trích trọng tài (Thanh Niên)
- CAN 2013: Nhà vô địch Zambia và Nigeria đánh rơi 3 điểm (Thanh Niên)
- Úc mở rộng 2013: Ước mơ của tay vợt khiếm thính (Thanh Niên)
- Những thống kê thú vị của Úc mở rộng 2013 (Thanh Niên)
- Shakira chuẩn bị sinh con (Thanh Niên)
- Del Piero nhảy vào làng đua xe tốc độ (Thanh Niên)
- Tiếng hét của Azarenka được sáng tác thành ca khúc (Thanh Niên)
- Những mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới bóng đá (Vietnam+)
- Cristiano Ronaldo suýt trở thành đồng đội của Messi (Vietnam+)
- Sharapova đối đầu Li Na ở bán kết Australian Open (Vietnam+)
- Joachim Loew vui mừng vì Pep Guardiola đến Đức (Vietnam+)
- "Valdes có công lớn trong các danh hiệu của Barca" (Vietnam+)
- HLV Eriksson lôi kéo Beckham tới Dubai (NLĐ)
- Sir Alex muốn tống khứ thủ môn De Gea (NLĐ)
- Cristiano Ronaldo: 300 bàn và hơn thế nữa! (NLĐ)
- Dài cổ chờ lương, thưởng (NLĐ)
- Cơn sốt Thibaut Courtois ở Tây Ban Nha (Tuổi Trẻ)
- Bạo lực ở trận Ethiopia - Zambia (Tuổi Trẻ)
- 'Bóng đá có thể chết vì nạn dàn xếp tỷ số' (VNE)
- 5 cầu thủ đắt giá gây thất vọng nhất Ngoại hạng Anh (VNE)
- Carlsberg trở thành đối tác với Premier League trong thời hạn ba năm (HNM)
- Ra mắt HLV trưởng và ĐTVN: Quân xanh, quân đỏ (PL)
- Lộ diện “món hàng” đầu tiên của Arsenal ở chợ Đông (TT-VH)
- Iniesta: “Với tôi, Valdes là thủ môn xuất sắc nhất thế giới” (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 22.1.2013
>> Điểm báo ngày 21.1.2013
>> Điểm báo ngày 20.1.2013
>> Điểm báo ngày 19.1.2013
>> Điểm báo ngày 18.1.2013
>> Điểm báo ngày 17.1.2013
>> Điểm báo ngày 16.1.2013
>> Điểm báo ngày 15.1.2013

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.