Số con tin thiệt mạng tại Algeria tăng lên 48 người

21/01/2013 14:06 GMT+7

(TNO) Số con tin thiệt mạng tại nhà máy khí đốt Algeria đã lên đến con số 48, tăng hơn gấp đôi so với con số 23 người trong một thông báo trước đó, theo tin tức BBC đăng tải ngày 21.1.

(TNO) Số con tin thiệt mạng tại nhà máy khí đốt Algeria đã lên đến con số 48, tăng hơn gấp đôi so với con số 23 người trong một thông báo trước đó, theo tin tức BBC đăng tải ngày 21.1.

Vào hôm 20.1, chính quyền Algeria công bố có 23 con tin tử vong và nhiều người khác vẫn đang mất tích sau khi quân đội nước này tấn công vào nhà máy khí đốt nói trên trong bốn ngày liên tiếp để tiêu diệt phiến quân Hồi giáo.

Số con tin thiệt mạng tại Algeria tăng lên mức 48
Ảnh chụp các con tin tại nhà máy khai thác khí đốt ở thị trấn In Amenas (Algeria) hôm 17.1 - Ảnh: Reuters lấy từ kênh Ennahar TV

Sau đó, vào ngày 21.1, các quan chức Algeria cho hay đã tìm thấy thêm 25 thi thể tại nhà máy và vài thi thể trong số này đã bị đốt cháy đen, theo tờ New York Times (Mỹ).

Ngoài ra, quan chức Algeria còn tiết lộ đã bắt sống được vài tay súng.

“Có 20 thi thể còn nguyên vẹn, nên có thể nhận diện được những người này”, một quan chức cấp cao Algeria cho hay.

Nhiều nước đã lên tiếng phản đối vụ bắt cóc con tin tại nhà máy khí đốt nằm sâu trong vùng sa mạc Sahara ở Algeria.

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc “các phần tử khủng bố” đã gây ra cái chết của các con tin.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian miêu tả vụ bắt cóc con tin là một “hành động chiến tranh”.

Sau khi chiến dịch giải cứu con tin kết thúc, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria Youcef Yousfi khẳng định Algeria sẽ tự tăng cường an ninh tại các nhà máy khai thác năng lượng mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.

Ngoài ra, ông Yousfi cũng nói rằng nhà máy khai thác khí đốt nói trên sẽ mở cửa hoạt động trở lại trong hai ngày tới.

Chi tiết về các con tin là người nước ngoài tại nhà máy khai thác khí đốt ở Algeria

- Ba con tin người Anh thiệt mạng và ba người khác mất tích. Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích, nhưng lo ngại rằng những người này cũng đã chết.

- Quan chức chính phủ Nhật Bản xác nhận vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về số phận của 10 công dân Nhật hiện vẫn đang mất tích trong vụ bắt cóc tại Algeria, mặc dù có thông báo cho rằng chín trong số 10 người này đã chết.

- Bộ Ngoại giao Romania cho biết một công dân nước này đã tử vong sau khi chuyển đến bệnh viện vì bị thương quá nặng trong vụ tấn công giải cứu con tin. Một người Romania khác cũng đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, trong khi có ba người sống sót.

- Danh sách con tin mất tích hiện còn có hai người Malaysia và năm người Na Uy

Hoàng Uy

>> Hơn 20 con tin thiệt mạng tại Algeria
>> Algeria kết thúc cuộc giải cứu con tin
>> Vụ bắt cóc con tin tại Algeria: Thêm 7 con tin bị sát hại
>> Chân dung kẻ chủ mưu vụ bắt cóc con tin ở Algeria
>> Khủng hoảng con tin tại Algeria bước sang ngày thứ tư
>> Thủ tướng Nhật cắt ngắn chuyến công du vì vụ khủng hoảng con tin ở Algeria
>> Con tin chết hàng loạt tại Algeria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.