Phe đối lập Syria chọn thủ tướng lưu vong

21/01/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Liên minh các lực lượng đối lập quốc gia Syria (NCSROF) đã nhóm họp tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 20.1 nhằm thành lập chính quyền lưu vong và chọn ra thủ tướng, theo AFP.

Thành lập từ tháng 11.2012, NCSROF hiện được nhiều nước phương Tây và Ả Rập công nhận là đại diện chính thức của nhân dân Syria.

Tại cuộc họp, một số đại biểu đã đề cử cựu thủ tướng Syria đã đào tẩu Riad Hijab cho vị trí này nhưng bị phản đối dữ dội. Ông Hijab bỏ sang phe đối lập từ tháng 8.2012 và đang tạm lánh ở Jordan.

Ngoài ra, đại diện các đảng phái đối lập sẽ bàn về tương lai của NCSROF, đặc biệt là tình trạng các nước hứa ủng hộ về tài chính và vũ khí cho phong trào phản đối Tổng thống Bashar al-Assad nhưng… không giữ lời.

Cuộc họp còn là dịp chuẩn bị cho hội thảo ngày 28.1 được tổ chức tại Paris (Pháp) giữa phe đối lập Syria với đại diện của khoảng 20 nước ủng hộ.

Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 22 tháng qua tại Syria đã làm hơn 60.000 người thiệt mạng, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Lan Chi

>> Anh tuyển điệp viên về hưu giúp phe nổi dậy Syria?
>> Syria in hình ông al-Assad lên giấy bạc mới
>> Hơn 100 người “bị thảm sát” ở Syria
>> Tổng thống Syria đã ra “mệnh lệnh cuối cùng”?
>> Ngoại trưởng Nga: Không thể phế truất Tổng thống Syria
>> Khởi động quá trình chuyển tiếp tại Syria
>> Mỹ lo ngại vũ khí hóa học Syria
>> Mỹ sẽ triển khai lính bảo vệ vũ khí hóa học Syria?
>> Phe nổi dậy Syria phóng thích 48 tù nhân Iran
>> Chính trị gia Pháp chỉ trích phương Tây chi viện cho phe đối lập Syria
>> LHQ không thể cứu đói một triệu dân Syria
>> Đi du lịch ở Syria để bớt... cô đơn
>> Tranh cãi về đề xuất của Tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.