Bị treo cổ vì “khoe cướp” trên YouTube

21/01/2013 09:30 GMT+7

(TNO) Đài phát thanh nhà nước Iran đưa tin hai người đã bị treo cổ ở nơi công cộng sau khi đưa lên website YouTube một đoạn phim video cho thấy họ cướp và tấn công một người khác bằng dao rựa trên đường phố thủ đô Tehran, theo hãng tin AP.

(TNO) Đài phát thanh nhà nước Iran đưa tin hai người đã bị treo cổ ở nơi công cộng sau khi đưa lên website YouTube một đoạn phim video cho thấy họ cướp và tấn công một người khác bằng dao rựa trên đường phố thủ đô Tehran, theo hãng tin AP.

Việc tử hình được thực thi hôm 20.1 sau khi giới chức Iran kêu gọi một cuộc điều tra và xét xử nhanh chóng do dân chúng phẫn nộ về đoạn phim trên.

Đoạn phim xuất hiện vào đầu tháng 12.2012, sau đó được chiếu trên truyền hình nhà nước.

 Chuẩn bị dây treo cổ trước một cuộc tử hình ở Tehran
Chuẩn bị dây treo cổ trước một cuộc tử hình ở Tehran - Ảnh: AFP

Hai người đàn ông, đều 24 tuổi, đã bị kết tội “gây chiến tranh chống Thượng đế”, một sự buộc tội có thể bao gồm những hành động từ việc tổ chức chống phá nhà nước đến những vụ tấn công bạo lực.

Hãng thông tấn bán chính thức ISNA của Iran đưa tin khoảng 300 người đã chứng kiến việc treo cổ.

ISNA cho biết thêm hai tòng phạm đã nhận các bản án bao gồm 10 năm tù và 74 roi cho mỗi người.

Trùng Quang

>> Ấn Độ treo cổ kẻ khủng bố ở Mumbai
>> Cựu Phó tổng thống Iraq lưu vong lãnh án tử hình lần thứ tư
>> Tuyên tử hình 1 người nước ngoài vận chuyển ma túy
>> Triều Tiên “tử hình quan chức cấp cao”
>> Triều Tiên tử hình Thứ trưởng Quốc phòng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.