Bị đình chỉ học vì chơi súng bắn bong bóng

21/01/2013 10:17 GMT+7

(TNO) Một bé gái 5 tuổi bị đình chỉ học tập tại một trường mẫu giáo ở Mỹ vì chơi súng bắn bong bóng xà phòng trong trường. Nhà trường gọi đây là một “nguy cơ khủng bố”.

(TNO) Một bé gái 5 tuổi bị đình chỉ học tập tại một trường mẫu giáo ở Mỹ vì chơi súng bắn bong bóng xà phòng trong trường. Nhà trường gọi đây là một “nguy cơ khủng bố”.

Lãnh đạo Trường Mount Carmel ở bang Pennsylvania (Mỹ), đã cảnh báo bé gái này và một bạn cùng lớp không được “đấu súng” thổi bong bóng xà phòng, theo tin tức từ đài ABC của Mỹ ngày 20.1.

Cuối cùng, bé gái bị đình chỉ học tập hồi đầu tuần rồi vì vẫn “ngoan cố” chơi súng bắn bong bóng xà phòng trong trường.

“Tôi nghĩ ai cũng biết rằng bong bóng xà phòng là vô hại, không gây thương tích”, ABC dẫn lời ông Robin Ficker, luật sư đại diện cho gia đình bé gái.

Lãnh đạo Trường Mount Carmel đã đình chỉ học tập bé gái 10 ngày, để đánh giá xem bé có bị mắc các chứng bệnh tâm thần, có thể gây nguy hại cho các học sinh khác hay không.

Gia đình bé gái đã quyết định làm đơn kiện Trường Mount Carmel, và cân nhắc việc chuyển trường.

Phía Trường Mount Carmel khẳng định họ làm mọi cách vì muốn đảm bảo an toàn cho học sinh.

Vụ việc này xảy ra chỉ một tháng sau vụ xả súng chết người ở Trường tiểu học Sandy Hook thuộc bang Connecticut, Mỹ.

Phúc Duy

>> Mâu thuẫn trong lớp, học sinh Mỹ lại xả súng
>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.