Trung Quốc bắt giữ 1.150 người bị tình nghi đánh cắp thông tin cá nhân

19/01/2013 15:57 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 1.150 người bị tình nghi trộm và mua bán thông tin cá nhân bất hợp pháp trong một chiến dịch truy quét tội phạm lớn trong tuần này.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cảnh sát tiến hành chiến dịch phối hợp truy quét tội phạm tại 21 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, vào hôm 14.1, và đã thu thập đầy đủ chứng cứ để ra lệnh bắt số người nói trên, theo tin tức từ Tân Hoa xã ngày 19.1.

“Cảnh sát phát hiện 346 tổ chức tội phạm có liên quan đến những vụ gửi tin nhắn rác, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, bắt cóc, gửi thư nặc danh tống tiền sau khi trộm được thông tin cá nhân của các nạn nhân”, theo Bộ Công an Trung Quốc.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tội phạm đánh cắp thông tin cá nhân ở Trung Quốc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, và bọn tội phạm đã hình thành một mạng lưới rộng lớn để mua bán trái phép những thông tin cá nhân này.

Phúc Duy

>> Làm rõ một công ty liên quan đến việc kinh doanh thông tin cá nhân
>> Hàn Quốc bắt giữ 8 người ăn cắp thông tin cá nhân học sinh
>> Justin Bieber sợ thông tin cá nhân bị rò rỉ
>> Dịch vụ "gián điệp" của Vinaphone - Kỳ 2: Tiếp tay xâm phạm thông tin cá nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.