Hơn 100 người “bị thảm sát” ở Syria

19/01/2013 03:00 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn nguồn tin địa phương cáo buộc các tay súng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad “thảm sát ít nhất 106 người” ở thành phố Homs, Syria.

Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 15.1 khi quân chính phủ tràn vào khu vực phía bắc thành phố Homs “bắn giết thẳng tay với nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em”. Chính quyền Damascus chưa có phản ứng về thông tin trên.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích mạnh mẽ tuyên bố của Mỹ cho rằng quân đội của ông al-Assad là thủ phạm gây ra vụ nổ tại thành phố Aleppo làm chết 87 sinh viên hồi đầu tuần. Moscow và Damascus khẳng định các “phần tử khủng bố” đứng sau vụ tấn công, theo AFP.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra giữa quân chính phủ, lực lượng nổi dậy Syria và cả một số nhóm vũ trang người Kurd muốn chiếm quyền kiểm soát tại các khu vực đang hỗn loạn.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.