Triều Tiên sẽ mở lại Đại sứ quán ở Úc

18/01/2013 03:20 GMT+7

Tờ The Sydney Morning Herarld ngày 17.1 dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Úc ngày 16.1 cho biết CHDCND Triều Tiên vừa đề xuất mở lại Đại sứ quán ở thủ đô Canberra của nước này.

Tờ báo dẫn lời Ngoại trưởng Úc Bob Carr cho hay ông hoan nghênh quyết định này vì đại sứ quán sẽ là nơi để Canberra bày tỏ những quan ngại đối với Triều Tiên về các vấn đề như Bình Nhưỡng thử hạt nhân, tên lửa đạn đạo. Theo giới quan sát, động thái trên là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn tăng cường hợp tác với cộng đồng thế giới, khuyến khích giới đầu tư Úc để phát triển kinh tế. Thiết lập ngoại giao với nhau từ năm 1974, CHDCND Triều Tiên từng mở cửa Đại sứ quán tại Canberra hồi năm 2002 rồi tạm ngưng vào năm 2008.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa phản ứng gì về ý định tái mở cửa đại sứ quán như Canberra thông báo.

Lê Loan

>> Triều Tiên sẽ củng cố “lá chắn” chiến tranh
>> Triều Tiên “sắp thử hạt nhân”
>> Triều Tiên muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc
>> Thủ tướng Nhật kêu gọi cứng rắn với Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.