Thủ tướng Nhật cắt ngắn chuyến công du vì vụ khủng hoảng con tin ở Algeria

18/01/2013 19:39 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã quyết định cắt ngắn chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức để tập trung vào giải quyết cuộc khủng hoảng con tin tại Algeria, hãng AP đưa tin ngày 18.1.

>> Con tin chết hàng loạt tại Algeria

Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết ông Abe, hiện đang ở thăm Indonesia, sẽ về nước ngay sau khi tiến hành hội đàm và họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono ngày 18.1.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) tại Indonesia
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) tại Indonesia - Ảnh: Reuters

Ông Abe đã hủy bỏ bài phát biểu quan trọng về chính sách của Nhật cũng như các sự kiện khác ở Jakarta để trở về Tokyo vào sáng sớm ngày 19.1 do hơn 10 công dân Nhật vẫn còn đang mất tích trong cuộc khủng hoảng con tin tại Algeria.

Lực lượng đặc nhiệm Algeria đã tấn công một nhà máy khí đốt ở miền đông nước này hôm 17.1 để tiêu diệt các tay súng Hồi giáo và giải cứu các con tin, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Số phận của các tay súng và nhiều con tin vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Trùng Quang

>> Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Việt Nam
>> Nhật lần đầu triệu tập đại sứ Trung Quốc dưới thời ông Abe
>> Ông Abe tìm kiếm quan hệ an ninh với Ấn Độ, Úc
>> Ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật
>> Ông Shinzo Abe sẽ cử đặc sứ đến Trung Quốc
>> Ông Shinzo Abe nhầm tên Tổng thống Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.