Vùng núi phía Bắc rét đậm, rét hại

17/01/2013 08:18 GMT+7

(TNO) Hôm nay 17.1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc nước ta. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, do không khí lạnh có cường độ trung bình nên nền nhiệt độ giảm không đáng kể.

* Thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển

Các tỉnh đồng bằng ven biển có mưa nhỏ, mưa rào rải rác, trời rét.

Riêng khu vực miền núi phía Bắc rét đậm, ở một số nơi rét hại.

Dự báo đến khoảng ngày 19.1, miền Bắc sẽ ấm lên rõ rệt.

Trên biển, thời tiết tiếp tục chuyển xấu, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Phú Yên đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động.

Quang Duẩn

>> Miền Bắc hửng nắng, trời hết rét hại
>> Rét hại kéo dài 10 ngày nữa
>> Rét hại ở miền Bắc chưa có gì bất thường
>> Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm, rét hại 5-7 ngày nữa
>> Tiếp tục rét đậm, rét hại
>> Miền Bắc rét đậm, rét hại 5-6 ngày nữa
>> Bắc bộ rét đậm, rét hại
>> Rét đậm, rét hại đến muộn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.