Pakistan tố Ấn Độ nổ súng

17/01/2013 03:09 GMT+7

Ngày 16.1, quân đội Pakistan cáo buộc lính Ấn Độ “vô cớ” nổ súng tại khu vực Kashmir đang tranh chấp, làm chết 2 binh sĩ nước này.

Press TV dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Pakistan viết trong khoảng từ 22 - 23 giờ (giờ địa phương) ngày 15.1, lính Ấn Độ đã “gây hấn và liên tục nổ súng vào lãnh thổ của chúng tôi”. Một tướng lĩnh cấp cao của Islamabad cũng khẳng định binh sĩ Pakistan “không vượt qua Tuyến kiểm soát biên giới”. New Delhi chưa có phản ứng với cáo buộc mới. Đây là vụ nổ súng thứ ba giữa 2 nước trong mấy ngày qua, làm tổng cộng 4 lính Pakistan và 2 lính Ấn Độ thiệt mạng. Bên nào cũng đổ lỗi cho bên kia khiêu khích trước và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh còn tuyên bố quan hệ với Pakistan “không thể bình thường như trước”. Tuy nhiên, giới chức 2 nước vẫn khẳng định tiến trình đối thoại và hòa đàm sẽ không bị ảnh hưởng, theo Reuters.

Lê Loan

>> Ấn Độ lệnh cho quân đội đáp trả Pakistan quyết liệt
>> Ấn Độ triệu Đại sứ Pakistan
>> Lại đấu súng tại biên giới Ấn Độ - Pakistan
>> Lính Ấn Độ, Pakistan đụng độ
>> Pakistan phóng thích 315 ngư dân Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.