Nhân dân lo lắng trước tình hình biển Đông diễn biến phức tạp

17/01/2013 09:43 GMT+7

(TNO) Lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp ở biển Đông là một trong những tâm trạng của nhân dân được phản ánh trong báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2012 do Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim trình bày tại Hội nghị lần thứ 5 của MTTQ Việt Nam diễn ra sáng nay, 17.1, tại Hà Nội.

>> Biển Đông vẫn là trọng tâm của ASEAN năm 2013
>> Đất thiêng trên biển Đông - Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa
>> Kết nối vì biển Đông
>> Trung Quốc “làm luật” trên biển Đông
>> Giới thiệu luật Biển Việt Nam tại hội thảo quốc tế
>> Luật Biển với lợi ích quốc gia

Báo cáo đề cập đến nhiều nội dung, nhiệm vụ trong hoạt động của MTTQ năm qua, trong đó có nội dung về tình hình các tầng lớp nhân dân.

Theo ông Vũ Trọng Kim, trong năm qua, các tầng lớp nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những bất ổn của kinh tế thế giới và tình trạng nền kinh tế nước ta phát triển không bền vững, lạm phát luôn có nguy cơ tăng, nợ xấu ngân hàng và hàng hóa tồn đọng, doanh nghiệp thiếu vốn, sản xuất kinh doanh đình trệ, người lao động mất việc làm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng như xăng dầu, điện liên tục tăng cùng với tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó kiểm soát…

Tất cả những vấn đề nêu trên đã tác động sâu rộng đến đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp.

Bên cạnh đó, nhân dân còn nhiều lo lắng, bức xúc trước những vướng mắc và tiêu cực trong quản lý đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng và việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được kiểm soát; nhiều công trình xây dựng, đập thủy điện không bảo đảm an toàn, đe dọa cuộc sống nhiều hộ gia đình.

Tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi; vấn đề lợi ích nhóm và phân hóa giàu nghèo có xu hướng ngày càng rõ; một bộ phận trong xã hội, nhất là giới trẻ có biểu hiện xuống cấp về giá trị đạo đức xã hội, thiếu trách nhiệm với cộng đồng cũng gây bức xúc, lo lắng trong dân.

Đáng chú ý, theo ông Vũ Trọng Kim, “nhân dân cũng lo lắng trước tình hình biên giới, hải đảo, nhất là tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp”.

2012 cũng là năm các tầng lớp nhân dân rất quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào việc Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và mong muốn T.Ư, các cấp ủy Đảng có giải pháp đồng bộ, chấn chỉnh tới nơi, tới chốn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, xử lý nghiêm những cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, thiếu trách nhiệm, gây thất thoát, thiệt hại cho đất nước và nhân dân.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.