Mỹ và châu Âu bắt tay chế tạo tàu vũ trụ mới

17/01/2013 12:52 GMT+7

(TNO) Mỹ và châu u đã bắt tay chế tạo phi thuyền tương lai có khả năng mang con người đến sao Hỏa, hoặc chinh phục tiểu hành tinh.

(TNO) Mỹ và châu u đã bắt tay chế tạo phi thuyền tương lai có khả năng mang con người đến sao Hỏa, hoặc chinh phục tiểu hành tinh.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang liên kết với Cơ quan Không gian châu u (ESA) trong nỗ lực đưa phi hành gia ra khỏi quỹ đạo Trái đất, theo AFP.

Theo đó, phía châu u sẽ cung cấp động cơ đẩy và khoang năng lượng cho phi thuyền mới của NASA là Orion.

NASA - ESA hợp tác dự án Orion
Bản đồ sơ lược thành phần cấu tạo phi thuyền Orion - Ảnh: NASA

Mốc quan trọng đầu tiên cho dự án Orion sẽ là chuyến bay thử nghiệm vào năm 2014, khi đó một tên lửa đẩy Delta IV Heavy sẽ nâng phi thuyền lên độ cao 5.800 km.

Khoang năng lượng của ESA dự kiến sẽ có mặt trong sứ mệnh thám hiểm năm 2017, và chấm dứt bằng một cú quay về ngoạn mục, theo như mô tả của trang Spaceref.com là cú xâm nhập tầng khí quyển nhanh nhất từ trước đến nay ở tốc độ 11 km/giây.

Nếu sứ mệnh này thành công, NASA sẽ tiếp tục triển khai sứ mệnh thứ hai, mang theo bốn phi hành gia đến quỹ đạo mặt trăng vào năm 2021.

Hạo Nhiên

>> Hai tàu thăm dò NASA đâm vào mặt trăng
>> Phi thuyền NASA chuẩn bị "tự sát
>> NASA, Vatican đều bác bỏ tin đồn tận thế
>> Đề nghị NASA chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ vũ trụ
>> NASA sắp công bố khám phá chấn động về sao Hỏa
>> NASA đổi tên sứ mệnh nghiên cứu vành đai bức xạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.