Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner

17/01/2013 10:18 GMT+7

(TNO) Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào hôm 16.1 đã yêu cầu các hãng hàng không nước này ngưng sử dụng các máy bay Boeing 787 Dreamliner, sau vụ ắc qui bốc khói trên một chiếc máy bay loại này ở Nhật.

FAA thông báo các hãng hàng không phải chứng minh hệ thống ắc qui là an toàn trước khi có thể nối lại các chuyến bay, theo BBC.

Mỹ cấm bay Boeing 787 Dreamliner
 Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Nhật hôm 16.1 - Ảnh: AFP

Boeing cho biết họ ủng hộ quyết định của FAA song tự tin về sự an toàn của các chiếc Dreamliner.

Hãng United Airlines là hãng hàng không duy nhất tại Mỹ hiện khai thác loại máy bay tối tân này của hãng Boeing.

Trước đó, hai hãng hàng không lớn của Nhật là All Nippon Airways và Japan Airlines đã cho ngừng sử dụng toàn bộ các chiếc Dreamliner say khi một chuyến bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố ở hệ thống ắc qui.

Trong những tuần qua, Dreamliner liên tục gặp các sự cố bao gồm rò rỉ nhiên liệu, nứt cửa sổ buồng lái và vấn đề về hệ thống phanh hãm.

Sơn Duân

>> Hàng không Nhật “trùm mền” Dreamliner
>> Hàng không Nhật ngưng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner
>> Máy bay Boeing Dreamliner 787 gặp sự cố động cơ
>> Mỹ kiểm tra an toàn máy bay Boeing 787
>> Thêm một chiếc Boeing 787 gặp sự cố
>> Máy bay Boeing 787 phát cháy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.