Giả danh cảnh sát hình sự “chạy án”

17/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.1, Đội Trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao Thái Nguyễn Trường An (22 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) cho Công an Q.4 điều tra làm rõ, do liên quan đến vụ giả cảnh sát hình sự “chạy” tại ngoại.

Theo thông tin từ cơ quan công an, giữa tháng 12.2012, An tự xưng là Long, cấp bậc thượng úy, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, nhận “hợp đồng chạy án” tại ngoại cho một phụ nữ tên Mến bị Công an Q.Bình Thạnh bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. An ra giá 5 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 4 triệu đồng. Chiều 14.1, An đến một quán cà phê ở Q.4 nhận tiền thì bị trinh sát của Đội Trọng án (PC45) bắt quả tang. Khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một chiếc còng số 8 của An.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.