Tai nạn giao thông liên hoàn, 6 người bị thương nặng

16/01/2013 10:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 22 giờ ngày 15.1, trên đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phận tổ 2, khu 5, P.Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô và 3 xe máy khiến 6 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vào khoảng thời gian trên, xe tải BKS 14N-9052 lưu thông hướng Cẩm Phả - Hạ Long đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao vào dải phân cách.

Tai nạn giao thông liên hoàn vì tràn dầu nhớt
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

Chỉ sau đó ít phút, cũng tại đoạn đường này, xe khách 54 chỗ BKS 31F-6351 cũng bị mất lái đâm vào 3 xe máy đang lưu thông trên đường làm 6 người đi xe máy bị thương nặng, sau đó lao thẳng lên vỉa hè. Chiếc xe này tiện đà còn đâm vào một cây lớn trên vỉa hè.

Khi mọi người đang lưu thông trên đường còn chưa hết bàng hoàng thì ngay sau đó lại có thêm chiếc xe tải BKS 14M-7506 và xe ô tô 4 chỗ BKS 16N-1895 đang lưu thông cùng chiều, đến đoạn đường này cũng gặp tai nạn tương tự và tiếp tục húc vào đuôi các xe ô tô bị nạn trước đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do dầu nhớt chảy tràn trên đường, các lái xe không chú ý nên đã mất lái tạo nên vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Sáng 16.1, chiếc xe tải đang lưu thông trên QL1A bất ngờ loạng choạng rồi lật nghiêng đè lên dải phân cách giữa hai làn đường khiến giao thông qua đây ách tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút chiếc xe tải loại 3 tấn BKS 51C-210.71 do tài xế tên Hữu điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi gần tới ngã ba Tân Vạn thuộc P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương thì một chiếc ô tô phía trước bất ngờ thắng gấp nên tài xế Hữu phải đánh lái qua trái để né.

Do đang chạy với tốc độ cao và xe chở hàng nặng nên chiếc xe mất thăng bằng, loạng choạng rồi lật nhào ra đường đè lên dải phân cách.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đoạn đường bị ách tắc nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TX.Dĩ An có mặt điều tiết giao thông và cứu hộ chiếc xe gặp nạn.

Tới gần 8 giờ sáng cùng ngày hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.

Sỹ Bình

Tin, ảnh: Mộc Lan

>> Năm 2012, TP.HCM có 742 người chết vì tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông, hai mẹ con tử vong
>> Hai vụ tai nạn giao thông, 2 người chết
>> Tập trung xóa 100% điểm đen về tai nạn giao thông
>> Bốn ngày nghỉ lễ, cấp cứu hơn 1.000 ca tai nạn giao thông
>> Tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.