LHQ ủng hộ Pháp can thiệp vào Mali

16/01/2013 03:00 GMT+7

Pháp đã giành được sự ủng hộ của HĐBA LHQ cho chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali nhằm đối phó lực lượng nổi dậy Hồi giáo cực đoan. AFP dẫn lời TTK Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng chiến dịch sẽ giúp khôi phục “trật tự hiến pháp và toàn vẹn lãnh thổ” của Mali.

Pháp bắt đầu tham chiến tại Mali từ ngày 11.1 theo yêu cầu của chính phủ nước này nhằm ngăn các tay súng tấn công thủ đô Bamako. Ngoài chiến đấu cơ Rafale, khoảng 650 binh sĩ Pháp đang được triển khai ở Mali và con số này có thể sẽ lên tới 2.500 người.

Về phần mình, sau 3 ngày gánh chịu các cuộc không kích và bị đẩy khỏi các cứ điểm then chốt ở miền bắc, các tay súng Hồi giáo, bị nghi có liên hệ với al-Qaeda, hôm qua đã phản công và chiếm được thành phố Diabaly, theo AP. Họ cũng đe dọa tấn công các quyền lợi của Pháp để trả đũa.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.