10 tập đoàn, tổng công ty lỗ lũy kế 17.730 tỉ đồng

16/01/2013 09:55 GMT+7

(TNO) Đó là báo cáo của ông Phạm Viết Muôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp T.Ư về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 10 Tập đoàn (TĐ), Tổng công ty nhà nước (TCT) trong năm 2012.

(TNO) Đó là báo cáo của ông  Phạm Viết Muôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp T.Ư về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 10 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong năm 2012.

>> Tập đoàn lớn... lỗ lớn
>> Nhiều tập đoàn nợ quá hạn hàng nghìn tỉ đồng
>> Tập đoàn, TCT đăng ký tiết giảm chi phí gần 12.500 tỉ đồng
>> “Tập đoàn” làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng lãnh án
>> Đề nghị kiểm toán các tập đoàn dầu khí, xăng dầu, điện  


Thủ tướng chủ trì hội nghị - Ảnh: Anh Vũ

Tại Hội nghị của Chính phủ với các Tập đoàn (TĐ), Tổng công ty (TCT) diễn ra sáng nay 16.1, theo ông Muôn, tổng doanh thu của tất cả các TĐ, TCT đạt hơn 1,6 triệu tỉ đồng, bằng 92% so với kế hoạch và tăng 2% so với thực hiện 2011. Một số TĐ, TCT có doanh thu lớn như dầu khí, điện lực, xăng dầu… Tuy nhiên, TCT Cà phê, Lương thực miền Bắc, TĐ Than khoáng sản doanh thu giảm, không đạt mức kế hoạch đề ra.

Với mức doanh thu thấp hơn kế hoạch, kéo theo lợi nhuận trước thuế của các TĐ, TCT chỉ đạt 127.510 tỉ đồng, giảm 5% so với 2011. Con số tổng nộp ngân sách năm nay của các TĐ, TCT đạt 294.000 tỉ đồng, giảm 12% so với 2011.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ban chỉ đạo cho biết có nhiều TĐ rơi vào thua lỗ, mức lỗ phát sinh của tất cả các TĐ, TCT là 2.253 tỉ đồng, trong đó có một số năm 2011 đã lỗ, năm nay lỗ tiếp. Điều đáng ngại, có 10 TĐ, TCT có tổng lỗ lũy kế lên tới 17.730 tỉ đồng.

Đánh giá về hoạt động của các TĐ, TCT, Ban chỉ đạo cho rằng, mức doanh thu lợi nhuận trên có sự nỗ lực đáng kể của các đơn vị. Đặc biệt, lĩnh vực năng lượng, viễn thông… Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số đơn vị giảm sút so với 2011, ngoài trừ các TĐ, TCT lỗ do chính sách giá và do điều chỉnh chênh lệch tỷ giá, thì vẫn còn một số TCT hoạt động kinh doanh thua lỗ, nhất là các DN lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

Vốn chủ sở hữu tăng thấp so với 2011 (chỉ tăng 1%, năm 2011 tăng 9% so với năm 2010). Tình hình tài chính của không ít TĐ thiếu lành mạnh, có TCT không bảo toàn được vốn chủ sở hữu do kinh doanh thua lỗ, gặp nhiều rủi ro, không tự chủ được về tài chính.

Nợ hơn 1,3 triệu tỉ đồng

Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp T.Ư tổng vốn chủ sở hữu của các TĐ, TCT là 735.293 tỉ đồng, tăng 1% so với năm 2011. Tổng tài sản hơn 2,1 triệu tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2011. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả hơn 1,3 triệu tỉ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân 1,82 vẫn nằm trong giới hạn an toàn.

Nợ nước ngoài của các công ty mẹ TĐ, TCT là 158.865 tỉ đồng, bằng 21,5% tổng nợ phải trả, tăng 11% so với năm 2011. Trong đó công ty mẹ của EVN, TCT Hàng không, TCT Phát triển đường cao tốc có nợ nước ngoài lớn.

Anh Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.