Nga nhắm đến mặt trăng

16/01/2013 08:20 GMT+7

(TNO) Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho hay sẽ gửi một phi thuyền không người lái lên bề mặt chị Hằng từ bệ phóng mới ở vùng Viễn Đông vào năm 2015.

(TNO) Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho hay sẽ gửi một phi thuyền không người lái lên bề mặt chị Hằng từ bệ phóng mới ở vùng Viễn Đông vào năm 2015.

Tổng giám đốc Vladimir Popovkin của Roscosmos cho hay, lần phóng đầu tiên từ Sân bay vũ trụ Vostochny sẽ phục vụ cho sứ mệnh mặt trăng.

Nga nhắm đến mặt trăng
Nga đang theo đuổi tham vọng mới trong nỗ lực chinh phục không gian - Ảnh: Reuters

Vostochny là trung tâm không gian mới của Nga đang được xây dựng tại khu vực Amur thuộc Viễn Đông. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào bãi phóng không xa biên giới với Trung Quốc.

Lần cuối Nga đáp phi thuyền không người lái lên mặt trăng là vào tháng 8.1976, khi đó tàu Proton Booster thu thập mẫu đất và mang về địa cầu theo chương trình Luna-24.

Trong lần phóng dự kiến vào năm 2015, con tàu mang tên Luna-Globe sẽ mang theo số kg thiết bị tối thiểu, để thử nghiệm khả năng đổ bộ, theo RIA-Novosti.

Cụ thể, con tàu nặng 1,4 tấn sẽ thả khoang nặng khoảng 500 kg xuống cực nam mặt trăng.

Hạo Nhiên

 >> Kéo tiểu hành tinh đến mặt trăng
>> Mặt trăng “ăn” Mộc tinh
>> Sao chổi còn sáng hơn mặt trăng
>> Hai tàu thăm dò NASA đâm vào mặt trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.