Philippines quan ngại về bản đồ mới của Trung Quốc

14/01/2013 09:32 GMT+7

(TNO) Văn phòng Tổng thống Philippines đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao kiểm tra các tường thuật nói rằng Trung Quốc vừa mới phát hành các bản đồ in hơn 130 hòn đảo ở biển Đông.

“Chúng tôi có biết những tường thuật của truyền thông Trung Quốc, do đó, Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu đại sứ quán ở Bắc Kinh xác minh thông tin trước khi đưa ra bình luận”, tờ Manila Standard Today dẫn lời phát ngôn viên Abigail Valte của Văn phòng Tổng thống Philippines hôm 13.1.

Theo Tân Hoa xã, các bản đồ mới do nhà xuất bản SinoMaps Press của Trung Quốc in ấn sẽ được phát hành ra công chúng vào cuối tháng 1.

Bản đồ theo phương dọc do nhà xuất bản SinoMaps Press ấn hành bao gồm hơn 130 hòn đảo lớn nhỏ ở biển Đông, phần lớn không có trong các bản đồ trước đây của Trung Quốc, theo thông báo của Cơ quan Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc (NASMG).

Đây là một động thái mới nhất trong âm mưu hợp thức hóa đòi hòi chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại biển Đông.

Sơn Duân

>> Trung Quốc ngang nhiên phát hành bản đồ phi lý về biển Đông
>> Trung Quốc đẩy nhanh việc thông qua luật biển
>> Nhật chuẩn bị kịch bản chiến tranh với Trung Quốc
>> Philippines cảnh báo về “ba mũi giáp công” của Trung Quốc
>> Nghị sĩ Đài Loan đòi phản ứng mạnh vụ hộ chiếu “đường lưỡi bò”
>> Báo Hồng Kông chỉ trích hộ chiếu in đường lưỡi bò
>> Mỹ sẽ nêu lo ngại về hộ chiếu “đường lưỡi bò” với Trung Quốc
>> Dân Trung Quốc phản ứng “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu
>> Mỹ không công nhận “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu Trung Quốc
>> Không đóng dấu vào hộ chiếu có “đường lưỡi bò”
>> Quan ngại về hộ chiếu in “đường lưỡi bò”
>> Phản đối Trung Quốc in “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu
>> Việt Nam phản đối Trung Quốc đưa “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu
>> Toàn thế giới không ủng hộ “đường lưỡi bò”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.