Nhật hủy hàng trăm chuyến bay vì thời tiết xấu

14/01/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt và đường hàng không đều bị đình trệ tại Nhật Bản trong ngày 14.1 vì tuyết rơi quá dày, kèm theo gió mạnh từ 70-150 km/giờ.

Theo kênh truyền hình NHK, thời tiết xấu ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là thủ đô Tokyo.

Toàn bộ thành phố này và các khu vực lân cận đã phủ một lớp tuyết dày từ 10-12 cm.

Tiết trời giá lạnh khiến 2 sân bay chính của Tokyo chỉ hoạt động cầm chừng. Trong đó, sân bay Haneda chỉ còn 4 đường băng hoạt động, còn các tuyến giao thông đường bộ và đường sắt dẫn đến sân bay Narita đều bị tắc nghẽn.

 Nhật hủy hơn 500 chuyến bay vì thời tiết xấu
Giao thông của Nhật bị tê liệt trong ngày 14.1 vì tuyết rơi quá dày - Ảnh: AFP

Đến chiều tối 14.1 (giờ địa phương), hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã thông báo hủy hàng trăm chuyến bay. Một số hãng khác cũng ra quyết định tương tự.

Dự kiến, số chuyến bay bị hủy sẽ còn tăng lên nếu điều kiện thời tiết tiếp tục chuyển biến xấu.

Nhiều tuyến đường sắt quan trọng cũng phải hủy chuyến hoặc hoãn giờ khởi hành vì tuyết đóng quá dày trên đường ray. Ngoài ra, hàng loạt đường cao tốc và quốc lộ phải đóng cửa.

Khách bộ hành không khá hơn khi phải “dò dẫm từng bước” vì đường trơn trợt.

Chỉ riêng ở tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo đã có ít nhất 50 người bị thương nhẹ vì té ngã.

Đặc biệt, ngày 14.1 cũng là ngày mừng lễ trưởng thành cho các thanh niên Nhật vừa bước sang tuổi 20. Thời tiết xấu đã khiến nhiều hoạt động truyền thống không thể diễn ra.

Chính quyền các địa phương đang lo ngại tình hình giao thông ngày 15.1 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng.

Lan Chi

>> Ngắm... tuyết rơi
>> Chiêm ngưỡng tuyết rơi ở… Hà Nội
>> Tuyết rơi ở... Nam Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.