Năm 2012, TP.HCM có 742 người chết vì tai nạn giao thông

14/01/2013 16:18 GMT+7

(TNO) Ngày 14.1, báo cáo tổng kết năm 2012 của Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, trong năm 2012, toàn TP đã xảy ra chín vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, so với năm 2011 giảm 23 vụ (giảm 71,88%).

Cũng trong năm 2012, trên địa bàn TP đã xảy ra 873 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 742 người và 350 người bị thương, giảm 98 số vụ (giảm 10,09%), 89 số người chết (giảm 10,71%) và 109 người bị thương (giảm 23,75%) so với năm 2011.

Mặc dù tình hình trật tự đô thị có chuyển biến nhưng việc duy trì kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, tái diễn khá phổ biến ở nhiều địa phương tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đậu xe, buôn bán không đúng quy định vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, trên nhiều tuyến đường...

Kinh phí phục vụ công tác phát triển và duy tu kết cấu hạ tầng giao thông của TP hằng năm còn hạn chế, diện tích tăng thêm của hệ thống hạ tầng giao thông còn quá thấp so với yêu cầu; công tác quản lý và khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều bất cập.

Do địa bàn quá rộng nên có lúc, có nơi còn bỏ trống địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các phương tiện khoa học, công nghệ vào công tác kiểm soát, xử lý vi phạm chưa được đầu tư nhiều, lực lượng còn mỏng, vì vậy chưa phát huy được triệt để hiệu quả của công tác kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đình Mười

>> Ô tô, xe máy bốc cháy sau tai nạn
>> Tai nạn giao thông, hai mẹ con tử vong
>> 2 vụ tai nạn chết người
>> Hai vụ tai nạn giao thông, 2 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.