Tết sớm trên đảo Sinh Tồn

12/01/2013 08:59 GMT+7

(TNO) Sau buổi xuất phát tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vượt hải trình gần 40 giờ tiếng trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tàu HQ 561 đã thả neo cách xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 500 m.

(TNO) Sau buổi xuất phát tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vượt hải trình gần 40 giờ trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, tàu HQ 561 đã thả neo cách xã đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) 500 m.

Nhưng, do mưa lớn, gió thổi mạnh kèm sóng to (ảnh hưởng cơn bão số 1) nên tàu không thể thả xuồng xuống được. Phải đợi đến sáng hôm sau, thời tiết tương đối thuận lợi đoàn mới đặt chân lên đảo an toàn.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên từ Trường Sa do PV Thanh Niên Online ghi nhận lại:


Mang xuân đến đảo


Xuống xuồng vào đảo


Tặng quà Tết cho quân dân trên đảo


Văn nghệ mừng Xuân


Gói bánh chưng đón Tết


Tuần tra trên đảo


Trẻ em trên đảo Sinh Tồn


Trồng rau trên đảo


Cây hoa làm từ vỏ ốc trên đảo

                                                                                   Diệp Đức Minh (thực hiện)

>> 2 ngư dân được cứu chữa ở Trường Sa đã về đất liền
>> Tu sĩ Phật giáo với Trường Sa
>> Trường Sa xanh
>> Thêm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Đất thiêng trên biển Đông - Sức sống mãnh liệt ở Trường Sa
>> Quà tết ra Trường Sa
>> Dựa Trường Sa vượt bão giông - Cúc vàng trên biển xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.