Kết quả hoạt động ngành du lịch Đà Nẵng chưa tương xứng tiềm năng

12/01/2013 03:40 GMT+7

Đó là nhận định của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính T.Ư, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng tại cuộc họp với Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng về định hướng hoạt động ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, vào chiều 11.1.

Theo Sở VH-TT-DL, hiện TP.Đà Nẵng có 60 dự án đầu tư du lịch (13 dự án nước ngoài) với số vốn hơn 4 tỉ USD, năm 2012 ngành du lịch đạt kết quả khả quan, đón hơn 2,6 triệu du khách (tăng 12%), tạo thu nhập xã hội hơn 6.000 tỉ đồng (tăng 36%).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng kết quả đó chưa tương xứng với tiềm năng TP, lãnh đạo ngành chưa chủ động nêu sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp, sau nhiều năm vẫn chưa thành lập trung tâm hỗ trợ du khách cũng như website đặt phòng lưu trú trực tuyến để dẹp nạn “chặt chém”. Ông Thanh cũng yêu cầu ở đâu có bãi tắm thì phải đảm bảo an toàn, không tiếc kinh phí tuyệt đối không để chết đuối xảy ra. “Cứu hộ nào mệt mỏi quá cho nghỉ, tuyển anh khác, thiếu gì, đã vô đó phải làm nghiêm túc, xảy ra chết đuối phải chịu trách nhiệm”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng đồng ý thí điểm tuyến xe buýt từ sân bay đến đường Trường Sa phục vụ du lịch biển; chấm dứt chuyện vay mượn vận động viên nơi khác và bệnh dàn trải, thành tích cố hữu của thể thao thành tích cao, tập trung một vài môn thế mạnh bằng nguồn vận động viên thực lực.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.