Hải quân Nga nhận tàu ngầm tối tân

12/01/2013 03:10 GMT+7

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất của Nga hiện nay mang tên Yury Dolgoruky đã được chính thức biên chế vào lực lượng hải quân nước này.

Theo RIA-Novosti, đây là chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu ngầm Borei đi vào hoạt động. Tàu dài 170 m, lặn sâu tối đa khoảng 450 m và tốc độ di chuyển dưới nước khoảng 53 km/giờ. Tàu lớp Borei hoạt động bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị 16 tên lửa đạn đạo Bulava có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Nga cũng đang tiếp tục đóng 2 tàu và cho chạy thử 1 tàu thuộc lớp Borei. Trong tương lai, lớp này và lớp Borei A cải tiến sẽ thay thế các tàu ngầm hạt nhân cũ, trở thành một bộ phận nòng cốt trong chiến lược lá chắn hạt nhân của Nga. AP dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, tàu Yury Dolgoruky và các “anh em” sẽ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia. 

Lê Loan

>> Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Borey thứ ba
>> Đua nhau thuê tàu ngầm hạt nhân
>> Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mới
>> Tàu ngầm hạt nhân Nga “áp sát bờ biển Mỹ” ?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.