Cháy khách sạn ở Philippines, 6 người chết

11/01/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Những người ngoại quốc được cho là nằm trong số 6 người thiệt mạng trong vụ cháy ở Philippines vào hôm nay, 11.1, khi lửa bùng lên tại một khách sạn nằm gần căn cứ hải quân cũ của Mỹ tại Philippines, theo các nhân viên cứu hộ.

Dựa trên danh sách khách trọ, có ba người Mỹ, một người Hàn Quốc và hai phụ nữ chưa rõ quốc tịch đã vào nghỉ tại những căn phòng nơi 6 thi thể được tìm thấy, theo Giám đốc Sở phòng vệ Dân sự thành phố Olongapo Angelito Layug.

Tuy nhiên, ông Layug nói với AFP các nhà điều tra vẫn chưa nhận dạng nạn nhân trong vụ cháy khách sạn Dryden vào lúc rạng sáng.

“Khu vực này có khá nhiều quân nhân Mỹ giải ngũ định cư”, ông Layug nói.

Họ định cư xung quanh thành phố Olongapo sau khi Mỹ rút khỏi căn cứ hải quân Subic vào năm 1991, theo ông Layug.

Người phụ tá của ông Layug Carlo Elepong mô tả có một nạn nhân là cụ già trên 80 tuổi song nhà chức trách từ chối công bố danh sách khách trọ.

Nhà điều tra Jose Borlagdatan cho biết khách sạn Dryden là một tòa nhà nhỏ với cửa sổ có chấn song, nằm trên một con đường hẹp.

Sơn Duân

>> Căng thẳng cháy rừng tại Úc
>> Cháy ngùn ngụt ở Khu chế xuất Linh Trung 2
>> Máy bay Boeing 787 phát cháy
>> Cháy rừng ở Úc, 100 người mất tích
>> Cháy nhà ở Trung Quốc, 7 trẻ thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.