Thực phẩm tăng giá

08/01/2013 02:36 GMT+7

Giá rét tại các tỉnh phía bắc đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đẩy giá một số mặt hàng thực phẩm tăng lên.

Sáng 7.1, Công ty CP thực phẩm C.P Việt Nam đã tổ chức bán 30.000 con gà thải loại (gà già đã hết chu kỳ đẻ trứng) cho nhiều đại lý để cung cấp cho các tỉnh phía bắc. Một số đại lý cho biết: “Hiện nay cơ quan quản lý đang siết chặt quản lý gà thải loại nhập khẩu từ Trung Quốc do tồn dư các chất độc hại, tuy nhiên nhu cầu sử dụng gà thải loại của một bộ phận người dân vẫn còn, do đó loại gà này đang hút hàng tại các tỉnh phía bắc”. Theo thông tin của chúng tôi, do nhu cầu thị trường cao nên ban đầu Công ty C.P dự định sẽ bán đấu giá số gà này, tuy nhiên sau khi cân nhắc lại, C.P đã hủy đấu giá và chia nhỏ số lượng để bán cho các đại lý.

Thực phẩm tăng giá
Giá thịt heo, gà... đều tăng do hút hàng ra phía bắc - Ảnh: Q.Thuần

Các loại thịt gia súc, gia cầm nhập lậu hoặc nhập theo đường chính ngạch đang bị cơ quan quản lý siết chặt, kiểm tra về chất lượng, số lượng, nguồn gốc… cũng là một nguyên nhân khiến giá thịt heo, gà trong nước tăng khá mạnh. Có thể nói, sau thời gian dài sụt giảm xuống còn 30.000 - 35.000 đồng/kg, từ đầu tháng 12 đến nay, giá heo hơi tại các tỉnh phía nam đã tăng lên 45.000 - 50.000 đồng/kg. Tại chợ Tân Định (Q.1), chợ Thủ Đức (Q.Thủ Đức), chợ Nam Hòa (Q.9)…, giá thịt gà tăng  từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.  Giá các loại thịt heo cũng tăng từ 3.000 - 5.000/kg so với tuần trước. Các loại hải sản tươi sống như cá, mực, tôm… cũng tăng thêm khoảng 10.000 - 50.000 đồng/kg do ảnh hưởng của mưa bão. Một số tiểu thương cho biết do nguồn cung thực phẩm ở miền Bắc bị giảm do đang vào mùa rét, vì vậy thực phẩm từ miền Nam đang bị “hút hàng”, đẩy giá tăng lên.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.