Tổng thống Syria ra điều kiện đàm phán

07/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.1, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ 7 tháng qua.

AFP dẫn lời ông al-Assad nhận định khủng hoảng kéo dài đã 21 tháng tại nước này là “sự đối đầu giữa quốc gia với kẻ thù chung của dân tộc” chứ không phải giữa chính quyền với phe đối lập.

Tổng thống Syria kêu gọi đàm phán để tiến tới thành lập chính phủ liên hiệp, đồng thời ân xá tù nhân chính trị. Ông al-Assad khẳng định để đạt đến bước này cần đáp ứng một số điều kiện, trong đó quan trọng nhất là các nước phải ngừng cung cấp vũ khí cho những “chiến dịch khủng bố do những phần tử thân cận với al-Qaeda tổ chức”. Nếu được đáp ứng, quân chính phủ sẽ ngừng bắn ngay lập tức.

Ngoài ra, theo ông al-Assad, mọi quá trình chuyển giao quyền lực đều phải “hợp hiến”, tức phải thông qua bầu cử. Tuyên bố này cho thấy ông vẫn loại bỏ khả năng từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2014. Ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Syria, phe nổi dậy tuyên bố sẽ không chấp nhận đàm phán. Cho đến nay điều kiện hòa giải tiên quyết của lực lượng này là ông al-Assad phải ra đi.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.