Bán đất nhưng nợ... sổ đỏ

08/01/2013 03:10 GMT+7

Sáng 7.1, hàng chục khách hàng mua đất khu phức hợp dịch vụ thương mại chung cư và đất ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng bao vây (ảnh) trụ sở chủ đầu tư là Công ty CP dây cáp điện Tân Cường Thành (TCT) đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Nguyên do, TCT bán hơn 300 lô đất khu phức hợp giữa năm 2011, người mua nộp 90% tiền trong 90 ngày theo hợp đồng, đến nay đã một năm rưỡi nhưng TCT vẫn chưa giao sổ đỏ, khiến người dân không được cấp nước sạch hoặc thế chấp sổ đỏ vay vốn làm ăn.

Bán đất nhưng nợ... sổ đỏ 

Ngay cả những người không nhận được đất cũng chưa được trả tiền cọc 100 triệu đồng/lô do TCT thông báo “khi bán được đất cho khách hàng khác thì mới trả cọc”. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, TCT từng chậm trễ xây dựng hạ tầng khiến người dân nhận đất không có điện, nước để xây nhà.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Khởi tố giám đốc “quay vòng” sổ đỏ vay vốn
>> Cầm sổ đỏ vay tiền làm đường
>> Hàng loạt người mất nhà vì vay tiền cho cầm “sổ đỏ”
>> Điều tra vụ một thửa đất có hai sổ đỏ
>> Làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.