Nhậu say, giết người vì nhớ thù xưa

06/01/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ Nguyễn Tiến Tới (32 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, sau khi đã nhậu say, đến 0 giờ sáng 6.1, Tới về nhà trọ tại ấp 3, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch để ngủ.

Lúc này, Tới bỗng nhớ lại thời gian trước đó từng làm việc chung với Trần Văn Út (29 tuổi, quê Hậu Giang) tại HTX đóng tàu Nhơn Trạch. Do có mâu thuẫn cá nhân nên nhiều lần Út dọa sẽ “xử” Tới.

Lập tức, Tới lấy 1 con dao nhọn, rồi chạy xe mô tô đi tìm Út. Đến gần HTX đóng tàu Nhơn Trạch, thấy Út đang ngủ bên trong, Tới dùng dao chém liên tiếp vào cổ Út, làm nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, Tới bỏ về nhà ngủ.

Kim Cương

>> Bất khẩn cấp hai nghi can giết người
>> Xi rô “giết người” ở Pakistan
>> Giết người trên sân bóng, lãnh 10 năm tù
>> 9 năm tù vì giành gái, giết người
>> Khen thưởng cho lực lượng phá nhanh vụ án giết người, chặt xác
>> Bốn người trong nhà ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị truy tố tội "giết người
>> Giết người chỉ vì một câu nói
>> Nổ súng bắt nghi phạm giết người sau 3 giờ
>> Những lời khai ban đầu của 2 nghi can giết người chặt xác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.