Điều tra vụ khai thác khoáng sản quy mô lớn

05/01/2013 19:42 GMT+7

(TNO) Ngày 5.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản, tiến hành điều tra một vụ khai thác khoáng sản có quy mô lớn.

(TNO) Ngày 5.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản, tiến hành điều tra một vụ khai thác khoáng sản có quy mô lớn tại ấp 1, xã Tam An, H.Long Thành.

Khoảng 9 giờ sáng nay 5.1, các trinh sát đã ập vào khu đất trống tại xã Tam An, nơi có ba xe cuốc đang đang đào đất bề mặt để đổ lên hàng chục xe ben chở đi.

Tại hiện trường, khu đất rộng hàng ngàn mét vuông đã bị đào sâu xuống lòng đất khoảng 20 mét, tạo thành những hầm đất, có vách dựng đứng cao chót vót. Người dân địa phương cho biết, tình trạng khai thác đất tại khu vực này đã diễn ra từ rất lâu. Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe vào chở đất gây náo động cả khu vực nhưng không thấy ai kiểm tra, xử lý.

Phát hiện một vụ khai thác đất mặt cực lớn 
Khu vực khai thác đất bề mặt của doanh nghiệp tư nhân Mỹ Thanh - Ảnh: K.C

PC 46 xác định các phương tiện khai thác đất này do ông Phan Văn Ngọc, chủ doanh nghiệp Mỹ Thanh (Đồng Nai), làm chủ. Làm việc với cơ quan công an, ông Ngọc chưa xuất trình được giấy phép khai thác đất, cũng như hồ sơ thiết kế việc khai thác khoáng sản.

PC 46 đã lập biên bản đề nghị doanh nghiệp Mỹ Thanh tạm ngưng hoạt động khai thác và giao chính quyền xã Tam An giám sát quản lý ba xe cuốc.

Ông Võ Văn Luật, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết khu vực đất đang khai thác nằm trong dự án quy hoạch cụm tiểu thủ công nghiệp và được một doanh nghiệp xin san lấp, tận thu đất dư.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Kim Cương

>> Một phụ nữ chết dưới hầm khai thác đất
>> Hỗn loạn trước công ty khai thác khoáng sản
 >> Đóng cửa nhiều mỏ khoáng sản
>> Bãi bỏ quy định cấm vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa phương
>> Xuất lậu khoáng sản sang Trung Quốc
>> Khoảng sân quê
>> Đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản
>> Nguồn khoáng sản Triều Tiên trị giá hơn 9.700 tỉ USD
>> Doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép
>> Trên 90% cơ sở sản xuất, chế biến khoáng sản phạm luật môi trường
>> Vụ Công ty Trung Quốc tận thu khoáng sản: UBND tỉnh “theo đuôi” doanh nghiệp
>> Công ty Trung Quốc tận thu khoáng sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.