Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng hơn 10%

04/01/2013 09:39 GMT+7

Sáng 3.1, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức họp mặt báo chí đầu năm 2013. Tổng hợp báo cáo tại đây cho biết năm 2012, toàn vùng ĐBSCL (13 tỉnh thành) có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân đạt hơn 10,13%.

Một số tỉnh thành GDP đạt cao là Hậu Giang (14,13%), Kiên Giang (11,81%), Cần Thơ (11,55%), Long An (10,50%), Trà Vinh 10,43%... Bình quân thu nhập đầu người toàn vùng đạt hơn 32,3 triệu đồng/năm (tăng gần 6 triệu đồng/năm so 2011); hộ nghèo giảm còn 11,35%.

Năm 2013, ĐBSCL phấn đấu GDP đạt từ 10 - 11%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 212.000 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 11 tỉ USD; thu nhập bình quân đầu người hơn 36 triệu đồng/năm; giảm 3% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết việc làm cho khoảng 400.000 lao động… Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ gửi lời cảm ơn chân tình và đề nghị các cơ quan báo đài T.Ư, địa phương tích cực hợp tác thông tin hơn nữa, góp phần thúc đẩy ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.